Xã hội

Bao giờ mưa dông diện rộng kết thúc và nắng nóng quay lại miền Bắc?

Từ hôm nay (21.5) đến sáng mai (22.5), miền Bắc tiếp tục đón mưa dông giải nhiệt. Dự báo, nắng nóng có thể quay lại vào ngày 25.5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay (21.5), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến sáng sớm ngày 22.5, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng .

Lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến sáng sớm ngày 22.5 có lúc có mưa rào và dông.

Bao giờ mưa dông diện rộng kết thúc và nắng nóng quay lại miền Bắc?
Ảnh: Minh Quân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 23-26.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 25-26.5 nắng nóng quay lại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới cụ thể cho từng vùng như sau:

Hà Nội

Ngày 21-22.5, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-26.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng.

Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 29, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 30.5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 21-22.5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-26.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng.

Từ đêm 26 đến ngày 29, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 30.5 có mưa rào và dông rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 21-22.5, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-26.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng.

Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 28, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Ngày 30.5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 21-23.5, phía bắc có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to đến rất to; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 24-26.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng.

Từ ngày 27-30.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng ngày 27.5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Thảo Anh (Lao Động)