Xã hội

Bao giờ miền Bắc hết lạnh, chuyển nắng ấm?

Đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sụt giảm, xuống 16,5 độ C.

Đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sụt giảm, xuống 16,5 độ C.

Sáng 9.4, nhiệt độ đo được tại khu vực Bắc Bộ ở khoảng 16,5 đến 17 độ C. Thủ đô Hà Nội là 16,5 độ C; Tây Bắc Bộ 17-26 độ C. Nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt lạnh này là 16,5 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19-29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, 22-32 độ C. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ 19-35 độ C. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 23-36 độ C.
 

Miền Bắc còn tiếp tục lạnh khoảng 2-3 ngày nữa

Trong hai ngày 10-11.4, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió Tây trên cao khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng núi các khu vực này có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

“Đến ngày 10.4, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí tăng cường yếu tràn xuống, nền nhiệt độ tuy không giảm sâu xuống dưới 16 độ C nhưng sẽ gây mưa trên diện rộng. Nhiệt độ phổ biến khoảng 17-18 độ C. Đợt lạnh này sẽ kéo dài đến hết 12.4, sau đó thời tiết sẽ ấm dần, có nắng”, ông Hòa chia sẻ.

Ông Hòa cho biết thêm, so với mọi năm, đợt lạnh này không có gì bất thường. Vào tháng 4.2014, cũng có từ 2-3 đợt lạnh tăng cường xuống. Năm nay cũng được dự báo có từ 2-3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 10.4 yếu, nhiệt độ không giảm sâu.

Trong tháng 5.2015 được dự báo có khoảng 1-2 đợt không khí lạnh tăng cường; tháng 6 có khoảng một đợt không khí lạnh. Như vậy, đợt không khí lạnh diễn ra trong tháng 5 và 6.2015 sẽ có cường độ yếu, chỉ gây mưa.

“Từ nay đến đầu mùa nóng, sẽ có khoảng từ 4-5 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Tuy nhiên, những đợt không khí lạnh này không gây lạnh sâu mà chỉ có khả năng gây mưa. Mưa kéo dài từ 1 đến 2 ngày”, ông Hòa chia sẻ.

Theo ông Hòa, do ảnh hưởng của cao áp lạnh mở rộng xuống phía nam nên gây ra các đợt không khí lạnh và tràn xuống miền Bắc Việt Nam. Thông thường, không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống càng sâu thì miền Bắc càng lạnh.

Năm 2014 có khoảng 12-13 cơn bão đổ bộ vào Biển Đông, Việt Nam, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng tới đất liền. Trong năm 2015, sẽ có khoảng hơn chục cơn bão vào Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn đổ bộ vào đất liền.
 
>> Người Hà Nội co ro trong ngày lạnh bất ngờ
 
Theo Nguyễn Đức (Dân Việt)