Xã hội

Băng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Hầu khắp cả nước đang trải qua những ngày nắng như mùa hè, riêng Fansipan (Lào Cai) nhiệt độ sớm nay xuống 0, băng phủ một lớp mỏng.

Băng xuất hiện ở đỉnh Fansipan sáng mùng 2 Tết. Video: CTV

Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), nhiều du khách lên Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) bất ngờ thấy lớp băng phủ trắng mặt sàn gỗ nơi đặt chóp tháp 3.143 m. Ở sườn núi băng đóng thành lớp đá mỏng trong suốt.

Nhiệt độ đêm qua và sớm nay tại đỉnh Fansipan xuống 0, đến 7h30 khi nắng lên đã tăng lên 6 độ. Trời trong xanh, lặng gió nên băng tan chậm. 

Xuống dưới khoảng 1.500 m, thị trấn Sa Pa (Lào Cai) sớm nay rét 9 độ. Vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C.

Đến khoảng 9h, do tác động của áp thấp phía tây, miền Bắc và Trung tràn ngập nắng, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội khoảng 29, một số vùng ở Sơn La, Điện Biên có thể lên 32. Trời nắng như mùa hè khiến nhiều hoạt động ngày Tết kém vui.

Băng xuất hiện trên đỉnh Fansipan
Băng đóng thành lớp đá mỏng phủ trên sườn núi. Ảnh: CTV

Cơ quan khí tượng ghi nhận hôm qua nhiều nơi ở miền Bắc và Trung nóng trên 30 độ, như: Sông Mã (Sơn La) 31, Yên Châu (Sơn La) 33, Hồi Xuân (Thanh Hóa) gần 32, Tương Dương (Nghệ An) 33 độ C...

Cao nhất là Mường La (Sơn La) tới 34 độ, bằng với mức nhiệt cao nhất ở Nam Bộ là Biên Hòa và Đồng Phú (Bình Phước).

Dự báo từ nay đến hết ngày 10/2, cả ba miền tiếp tục nắng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng 26-32 độ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nóng 33 độ.

Trung Trung Bộ trở vào phía Nam ngày nắng 29-34 độ C.

Đỉnh Fansipan trong mùa đông xuân 2018-2019 từng nhiều lần xuất hiện băng. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước thì tần suất xuất hiện ít, độ dày của băng cũng mỏng hơn. Nguyên nhân là El Nino tác động khiến mùa đông xuân 2018-2019 miền Bắc và miền Trung ấm hơn mọi năm. Nhiệt độ tháng 12/2018 và tháng 1/2019 đều nhỉnh hơn các năm khoảng 1-3 độ C.

Đợt rét nhất là từ ngày 29/12/2018 đến 3/1/2019, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ba ngày liên tiếp nhiệt độ xuống dưới 0, thấp nhất là âm một, băng giá xuất hiện dày từ đỉnh xuống dưới khoảng 700 m. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt phổ biến 8-10, Bắc Trung Bộ 10-12 độ C. 

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)