Xã hội

Băng qua đường sắt, người phụ nữ lái xe máy thoát chết hi hữu

Một phụ nữ ở Nghệ An điều khiển xe máy băng qua đường sắt của lối đi dân sinh thì phát hiện tàu hỏa đang lao đến liền bỏ xe lại chạy thoát thân, chiếc xe máy bị tàu đâm nát bét.

Vào lúc 14h30 phút chiều 6/6, tại km 268 + 900 đường sắt thống nhất (đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe máy nát bét, còn người điều khiển thoát chết trong gang tấc.

Băng qua đường sắt, người phụ nữ lái xe máy thoát chết hi hữu
Hiện trường vụ tai nạn khiến xe máy bị tàu hỏa đâm nát bét.

Theo đó, lúc tàu Thống Nhất số hiệu SE6 đang lưu thông từ TP.HCM đi Hà Nội, khi đến vị trí lối đi tự phát nói trên đã đâm văng xe máy BKS 37P3 -1719 do chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976, trú xóm 1, xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đang mắc kẹt trên đường sắt.

Cú đâm của đoàn tàu đã kéo lê chiếc xe máy khoảng hơn 50 mét khiến chiếc xe nát bét, sau đó tàu dừng khẩn cấp để xử lý mất 15 phút mới tiếp tục hành trình.

Rất may lúc điều khiển xe băng qua đường dân sinh, đang loay hoay cho xe máy qua đường ray thì chị Tuyết phát hiện đoàn tàu chạy đến nên đã vứt xe chạy ra khỏi đường ray, thoát chết trong gang tấc.

Theo Phan Sáng (Vtc.vn)