Xã hội

Ban tổ chức lễ hội hoa hồng Bulgaria: Có "phần tử" được thuê để phá hoại hoa, lễ hội

"Chúng tôi đã đi kiểm tra và phát hiện một số đối tượng được thuê để vào phá hoa rồi đưa hình ảnh rất không hay cho lễ hội hoa hồng Bulgaria", đại diện BTC lễ hội cho biết.

"Chúng tôi đã đi kiểm tra và phát hiện một số đối tượng được thuê để vào phá hoa rồi đưa hình ảnh rất không hay cho lễ hội hoa hồng Bulgaria", đại diện BTC lễ hội cho biết.

Ông Nguyễn Văn Liên.

"Chúng tôi xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm"

Chiều 7/3, Ban tổ chức "Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè" đã tổ chức buổi trao đổi với báo chí nhằm thông tin về việc khắc phục các hạn chế được báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết, sau khi báo chí phản ánh về những tồn tại, hạn chế, trong chiều 6/3, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thông tin Nguyễn Khắc Lợi làm trưởng đoàn đã làm việc với BTC.

Tại buổi làm việc, Ban tổ chức đã nhận lỗi về những tồn tại, hạn chế mà báo chí phản ánh trong thời gian qua và tiến hành khắc phục cơ bản như trong báo cáo.

Cụ thể là nhiều chậu hoa mới đã được bổ sung, thay thế các cây hoa đã héo, công tác an ninh được tăng cường nên không còn tình trạng lộn xộn như ngày đầu tiên diễn ra lễ hội.

""Thay mặt những người tổ chức lễ hội, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới khách tham quan.

Chúng tôi tổ chức lễ hội hoa hồng vì tình yêu văn hóa Bulgaria, muốn đem đến cho mọi người một không gian văn hóa hoa hồng nhung để xảy ra những thiếu sót khiến khách tham quan chưa hài lòng, chúng tôi xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm", ông Liên nhấn mạnh,

Giải thích thêm về thông tin phản ánh hoa giả, hoa héo, theo ông Nguyễn Tiến Hoàng, đại diện Ban tổ chức, ở lễ hội này không có khái niệm hoa thật, hoa giả vì đây là lễ hội văn hóa hoa hồng, kết tinh từ cảm xúc, sự đam mê hoa hồng nên việc trưng bày hoa hồng chỉ là một phần trong lễ hội.

"Tình yêu hoa hồng được thể hiện theo nhiều phương thức và hoa hồng được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như hoa tươi, hoa lụa, hoa giấy, hoa gốm, rượu vang hoa hồng, bánh kẹo hoa hồng, các loại mũ phẩm, quà tặng làm từ hoa hồng...

Riêng cổng hoa và một số tiểu cảnh được kết bằng hoa lụa tạo hiệu ứng thẩm mỹ để phù hợp với luật bảo vệ môi trường của Bulgaria, không cho phép sử dụng hoa tươi trong trang trí, đồng thời, để đảm bảo thích hợp với điều kiện, thời tiết", ông Hoàng cho biết.

Ban tổ chức lễ hội hoa hồng Bulgaria: Có phần tử được thuê để phá hoại hoa, lễ hội - Ảnh 1.
Người người chen chúc trước cổng Lễ hội hoa hồng Bulgaria trong sáng ngày khai mạc. Ảnh: Nam Trần.

Về hiện tượng phe vé, cướp giật vé mà báo chí phản ánh, ông Hoàng thừa nhận và cho rằng, với những lễ hội thu hút sự quan tâm, đông người tham dự sẽ xảy ra hiện tượng này.

"Phe vé và cướp giật vé thì ở những lễ hội nào hot sẽ có xảy ra và việc này rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng tăng cường an ninh và đến ngày 4/3 thì việc này đã được tạm yên.

Riêng việc xô đẩy thì đã được kiểm soát ngay sau đó với các hàng rào để phân chia mọi người vào tham dự.

Ở đây, quyền lợi của khách hàng là trên hết và không có chuyện chúng tôi kết cấu với phe vé chợ đen", ông Hoàng nêu rõ.

Có "phần tử" phá hoại

Ông Hoàng cũng nhấn mạnh, việc có hiện tượng hoa héo, cánh hoa rơi là do một số "phần tử" được thuê phá hoại hoa, phá lễ hội.

"Chúng tôi đã đi kiểm tra và phát hiện một số đối tượng được thuê ngay trong lúc đó để vào phá hoa rồi đưa các cánh hoa, hình ảnh rất không hay cho lễ hội. Hôm sau còn tươi không có lý do gì ngay hôm đầu tiên đã rơi cánh tả tơi như vậy.

Sau khi phát hiện, chúng tôi đã báo cho cơ quan an ninh để tiếp tục điều tra làm rõ còn chúng ta phải giữ cái đầu lạnh không để những thành phần quá khích như vậy làm ảnh hưởng. Và chúng tôi cũng rất tiếc những hình ảnh không hay như vậy", ông Hoàng bày tỏ.

Đại diện Ban tổ chức cũng thông tin, phía đại sứ quán Bulgaria đánh giá đây là lễ hội hoa hồng lớn nhất được tổ chức ở nước ngoài.

"Nhiều người Bulgaria đã cho rằng, lễ hội ở Việt Nam tổ chức tuyệt vời quá chứ bên kia chỉ đi qua cánh đồng rồi đi xe ném cành hoa lên đó thôi", ông Liên chia sẻ.

Còn ông Daniel Dobrev, tham tán Đại sứ quán Bulgaria cũng chia sẻ, đây là lễ hội hoa hồng lớn nhất, dài nhất của Bulgaria ở nước ngoài... và so với các lễ hội tổ chức một số ở các nước khác như, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... thì đây là lớn, hoành tráng nhất.

Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)