Xã hội

Bàn giao 100 môtô cho cảnh sát chống cướp giật TP.HCM

Sáng 29-6, tại Hội trường công an TP.HCM đã diễn ra lễ bàn giao 100 môtô cho lực lượng cảnh sát phòng chống cướp giật công an TP.HCM. 

 

Sáng 29-6, tại Hội trường công an TP.HCM đã diễn ra lễ bàn giao 100 môtô cho lực lượng cảnh sát phòng chống cướp giật công an TP.HCM. 

Từ phải qua: ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an TP.HCM bên cạnh môtô bàn giao cho công an TP.HCM - Ảnh: T. Kim Anh

Đến tham dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Ksor Nham - phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần Bộ Công an, ông Huỳnh Cách Mạnh - Phó Chủ tịch UBND TP, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc công an TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội lớn nhất của cả nước nhưng TP phải đối mặt với tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng tội phạm ở tại các địa phương khác đổ về.

Một trong những loại tội phạm phổ biến và gây nhiều lo lắng cho người dân TP là cướp giật.

Trung tướng Lê Đông Phong xác định: “Đây là một trong các loại tội phạm mà công an thành phố sẽ đấu tranh quyết liệt để kéo giảm nhằm góp phần xây dựng TP.HCM là nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình.

Việc tiếp nhận và đưa 100 môtô phục vụ cho lực lượng cảnh sát phòng, chống cướp giật của công an TP sẽ giúp tăng cường lực lượng nhanh, cơ động, phòng chống các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản”.

Trung tướng Lê Đông Phong đại diện cho công an TP tiếp nhận chìa khóa xe tượng trưng từ đại diện của Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 - đây cũng là đơn vị tài trợ 100 chiếc môtô công an TP. 

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị công an TP.HCM sau khi tiếp nhận, phải tiến hành quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP.
 

Theo Trần Kim Anh (Tuổi Trẻ)