Xã hội

Bãi rác Đa Phước hôi một phần do biến đổi khí hậu?

"Năm nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các mùa nên sẽ có mùi hôi", Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Nguyễn Toàn Thắng giải thích.

Bãi rác Đa Phước hôi một phần do biến đổi khí hậu?
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng tại buổi họp báo - Ảnh: TỰ TRUNG.

Theo ông Thắng, riêng khu Đa Phước, đơn vị Công ty xử lý chất thải rắn Việt Nam với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh khoảng 5.000 tấn/ngày, bằng hợp đồng xử lý ký với TP.

Do biến đổi khí hậu và ảnh hưởng hướng gió nên bãi rác Đa Phước gây mùi hôi cho cư dân phía Đông Nam của TP.

Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết hiện nay trên địa bàn TP chất thải rắn sinh hoạt bình quân mỗi ngày có 8.900 tấn. Số rác này được xử lý 4 nơi: khu liên hợp xử lý rác Tây Bắc với 3 đơn vị gồm Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa và công ty môi trường đô thị TP xử lý khoảng 2.500 tấn.

"Không đợi đến phản ánh từ báo chí, mà ngành tài nguyên môi trường có hệ thống quan trắc kết nối với trung tâm dự báo. Được biết năm nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các mùa nên sẽ có mùi hôi", ông Thắng giải thích. 

Theo ông Thắng, bãi rác Đa Phước được thiết kế chôn lấp 24 triệu tấn rác, công suất hiện nay là 13 triệu tấn. Do ảnh hưởng hướng gió nên bãi này có mùi và hiện TP đang áp dụng 10 giải pháp để hạn chế mùi hôi từ bãi rác này, như tăng cường xịt các hóa chất, bố trí thời gian nhận rác rộng ra…

TP xác định công nghệ xử lý rác bằng cách chôn lấp có tiên tiến thế nào đi nữa thì vẫn có mùi, nên hiện đã điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu tới năm 2020 sẽ giảm 50% giải pháp chôn lấp rác.

Trong gần 9.000 tấn thì mới xử lý bằng cách đốt được 30%, còn lại là chôn lấp. TP đã yêu cầu với 4 đơn vị xử lý rác đề nghị chuyển ngay bằng đốt, giảm chôn lấp thì mùi sẽ giảm.

Bãi rác Đa Phước hôi một phần do biến đổi khí hậu? - 1
Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan - Ảnh: TỰ TRUNG.

Chia sẻ thêm câu chuyện về xử lý rác, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP cho biết TP đang trong quá trình phát triển, dân số tăng, xây dựng tăng nên nhu cầu xử lý rác cũng tăng cao.

Theo ông Hoan, chủ đầu tư cần đẩy nhanh việc đầu tư hệ thống xử lý rác. Đã triển khai cho đơn vị xử lý áp dụng ngay 10 giải pháp, mà trước đây cũng đã có thực hiện. Hiện nay bãi chôn lấp được thiết kế để chôn lấp khoảng 24 triệu tấn, công suất hiện là 13 triệu tấn, độ cao hiện nay khoảng 27m, theo hướng gió thì có bị ảnh hưởng mùi. 

"Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị chôn lấp tăng cường xịt hóa chất, bố trí các điểm tiếp nhận rải ra cho phù hợp, có tính hướng gió, thời gian rộng ra… Quan trọng nhất của TP hiện nay, chỉ tiêu chôn lấp TP cũng đặt vấn đề xác định rằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, dù tiên tiến cỡ nào cũng bị ảnh hưởng bởi mùi, vì vậy TP điều chỉnh ngay chỉ tiêu từ nay đến 2020 là phải giảm tỉ lệ chôn lấp xuống dưới 50%. Ví dụ như hiện nay gần 9.000 tấn mới đốt được khoảng 30%, còn lại là chôn lấp", ông Hoan nhấn mạnh.

Theo Mai Hoa - Phước Tuần (Tuổi Trẻ)