Xã hội

Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Nhiệt độ lúc 8h sáng ở Hà Nội là 30 và có xu hướng gia tăng trong 3-5 ngày tới, cao nhất có thể đạt 39 độ C.

Ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam, nắng nóng đã xảy ra ở một vài tỉnh Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất hôm qua 34-35 độ, có nơi trên 36 độ, như: Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình), Sơn Hòa (Phú Yên)...

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 29/6 vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp hiệu ứng phơn khiến nắng nóng xuất hiện diện rộng ở Sơn La, Hòa Bình, Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37, có nơi trên 38. Thời gian có nhiệt độ trên 35 từ 12h đến 16h.

Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt
Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong 3-5 ngày tới. Ảnh: Ngọc Thành

Tại Hà Nội, nhiệt độ tại Láng lúc 8h sáng nay là 30,5 độ, dự báo cao nhất ngày tăng lên 37, thực tế ngoài trời phải cao hơn 3-5 độ C.

Dự báo, trong 3-5 ngày tới, nắng nóng gay gắt (từ 37 đến xấp xỉ 39 độ C) có xu hướng gia tăng ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39; ở Trung Bộ 38-40.

Đây là đợt nắng nóng thứ sáu ở miền Bắc và miền Trung. Theo chuyên gia khí tượng, đặc điểm của các đợt nắng nóng năm nay là không kéo dài. Mỗi đợt ở miền Bắc chỉ 4-6 ngày, ít khả năng xảy ra đợt dài 8 ngày. Ở miền Trung, mỗi đợt dài 6-8 ngày, ít khả năng nắng nóng trên 10 ngày.

Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ dự báo khoảng 38-39, vùng núi như Sơn La, Hòa Bình và những nơi có hiệu ứng đô thị như Hà Nội, nóng 39-40 độ C. Tại miền Trung, một số nơi có thể đạt 41-42 độ C.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)