Xã hội

Bác sĩ nhận tiền của gia đình sản phụ tử vong

Sở Y tế Bạc Liêu hứa với người nhà của sản phụ tử vong sẽ xử lý nghiêm bác sĩ Hồng Thị Phương Lan - Trưởng khoa Sản của bệnh viện tỉnh này.

 

Sở Y tế Bạc Liêu hứa với người nhà của sản phụ tử vong sẽ xử lý nghiêm bác sĩ Hồng Thị Phương Lan - Trưởng khoa Sản của bệnh viện tỉnh này.

Nước ối tràn ngập phổi

Theo ông Nguyễn Minh Tùng, không phải cuộc vượt cạn nào của các sản phụ cũng đều hoàn thiện, thành công như mong muốn. Do đó, lãnh đạo Sở chia buồn cùng gia đình chị Vân và đưa ra quan điểm là xử lý nghiêm cán bộ y tế xảy ra sai sót, vi phạm các quy định trong việc khám, chữa bệnh.

"Có một số tai biến sản khoa mà y, bác sĩ phải giải thích cho gia đình sản phụ biết sau khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Kíp trực sinh cho chị Vân đã không làm điều đó, đây là thiếu sót", ông Tùng mở đầu buổi làm việc.

Bac si nhan tien cua gia dinh san phu tu vong hinh anh 1
Bác sĩ Trần Hoài Đảo đọc kết luận của Bệnh viện Quân y 175 về nguyên nhân khiến sản phụ tử vong. Ảnh: Việt Tường.

Để gia đình chị Vân biết rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong, bác sĩ Trần Hoài Đảo, Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế Bạc Liêu nói: "Sự việc xảy ra rất đau lòng nên Công an tỉnh Bạc Liêu và Sở Y tế đã khẩn trương làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi đã xem hồ sơ bệnh án, kết quả giám định pháp y, diễn biến của ca chị Vân sinh thì thấy sản phụ đột quỵ do thuyên tắc ối".

Theo bác sĩ Đảo, tai biến sản khoa này xảy ra khi áp lực tử cung cao lúc sản phụ vượt cạn đã làm nước ối chảy vào mạch máu. Máu mang theo nước ối chạy về tim và đưa qua phổi thì nơi đây bị thuyên tắc do ối tràn ngập.

Đây là nội dung được Hội đồng chuyên môn gồm một số bác sĩ ở trường Đại học Y dược Cần Thơ kết luận. Kết luận giám định pháp y về mô bệnh học của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cũng ghi nhận chị Vân bị nhồi máu phổi do thuyên tắc ối; các tạng phù nề, xung huyết, xuất huyết rải rác.

Trưởng khoa sản trả lại tiền

Bác lại giải thích của Sở Y tế, chị Khưu Thị Phục Dân (chị ruột chị Kiều Vân) nói rằng, nếu bệnh viện mổ đẻ sớm cho sản phụ thì mẹ con chị Kiều Vân không chết.

Người chị kể, ngày 20/4, chị Phục Dân đưa em gái đến phòng mạch bác sĩ Hồng Thị Phương Lan - Trưởng khoa Sản Bệnh viện Bạc Liêu. Sau khi thăm khám, nữ bác sĩ nói với chị Phục Dân rằng: "Ngày 22/4 tôi trực, chị đưa chị Vân đến tôi mổ cho".

Tin vào uy tín của bà Lan, chị Phục Dân đưa em gái đi sinh đúng hẹn. Trưa 22/4, chị của sản phụ sang phòng mạch của nữ trưởng khoa để biếu 1 triệu đồng.

Bac si nhan tien cua gia dinh san phu tu vong hinh anh 2
Bác sĩ Phương Lan trả lại tiền đã nhận của gia đình sản phụ tử vong. Ảnh gia đình cung cấp.

"Nhận tiền của tôi, bác sĩ Lan xé phong bì lấy hai tờ 500 nghìn cho vào ví, hứa chiều đó mổ cho Kiều Vân. 14h, Vân được thay quần áo phẫu thuật, điều dưỡng thông báo 18h mổ nhưng tôi gọi điện giục bác sĩ Lan nhiều lần mà bà ấy nói không sao đâu. Tối đó, em tôi ra huyết rồi chết tức tưởi", chị Phục Dân nói trong nước mắt.

Trong lúc gia đình làm đám tang cho sản phụ, lãnh đạo Bệnh viện Bạc Liêu đến viếng và gửi tiền phúng điếu nhưng gia đình không nhận. Lúc đó, bác sĩ Lan gửi trả cho chị Dân 1 triệu đồng.

"Bác sĩ Lan đưa tiền và nói: Em giúp chị không được, em trả lại tiền", chị Dân trình bày với lãnh đạo Sở Y tế.

Bệnh viện chỉ có 2 bác sĩ mổ sản

Trả lời câu hỏi của phóng viên Zing.vn tại cuộc họp về nguyên nhân bác sĩ Lan không mổ đẻ sớm cho chị Vân (nhập viện trước 10h), đại diện Sở Y tế cho biết, không phải trường hợp nào nhập viện cũng sinh mổ mà phải có chỉ định. Trong trường hợp này, từ lúc nhập viện đến 20h49, chị Vân được khoa sản theo dõi sinh thường vì thấy thai ngôi đầu, tiền sản giật nhẹ.

Đến 20h50 cùng ngày, chị Vân mới được chỉ định mổ sau khi bác sĩ hội chẩn. Tuy nhiên, 21h05, bác sĩ Lan bận mổ cho một ca dọa vỡ tử cung nên hậu quả là chị Vân ngất xỉu lúc 21h10 và tử vong một giờ sau đó.

Bac si nhan tien cua gia dinh san phu tu vong hinh anh 3
Chị Phục Dân bật khóc khi kể về cái chết tức tưởi của em gái. Gia đình sản phụ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hình sự bác sĩ liên quan. Ảnh: Việt Tường.

Trước câu hỏi vì sao không cho bác sĩ khác mổ thay bà Lan, bác sĩ Đảo giải thích: "Khoa Sản thiếu bác sĩ. Hôm đó khoa này có 3 bác sĩ trực nhưng chỉ hai người biết mổ là bác sĩ Lan và bác sĩ Thể. Tuy nhiên, bác sĩ Thể đã trực bên bộ phận dịch vụ. Hay tin chị Vân gặp sự cố, bác sĩ này chạy qua cấp cứu giúp nhưng không cứu được".

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên,  trước khi thực hiện ca mổ dọa vỡ tử cung lúc 21h05, bác sĩ Lan mổ ca gần lúc 16h30. Như vậy, hai ca mổ này cách nhau đến 4 giờ 35 phút.

Nếu trừ thời gian mổ ca đầu từ 60-120 phút thì bác sĩ Lan vẫn còn ít nhất hơn 2 tiếng rưỡi để mổ cho chị Vân. Lãnh đạo Sở Y tế Bạc Liêu chưa đưa ra trả lời thỏa đáng về thông tin này.

Kết thúc cuộc họp, chị Phục Dân yêu cầu Sở Y tế chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý hình sự bác sĩ Lan và lãnh đạo Bệnh viện Bạc Liêu. Ngoài ra, chị không yêu cầu điều gì khác.

"Trong tuần tới chúng tôi sẽ Họp hội đồng kỷ luật để xử lý nghiêm bác sĩ Lan. Nhận tiền của người nhà bệnh nhân trong trường hợp này là sai. Cộng tất cả các cái sai để xử lý hết, dứt khoát không bao che. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì yêu cầu công an xử lý hình sự", bác sĩ Nguyễn Minh Tùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu hứa.
 

Theo Việt Tường (Zing.vn)