Xã hội

Bác sĩ bị đập cốc vào đầu có nguy cơ ảnh hưởng trí nhớ

“Dù không ảnh hưởng tới tính mạng của bác sĩ Dương nhưng sẽ để lại di chứng về trí nhớ”.

“Dù không ảnh hưởng tới tính mạng của bác sĩ Dương nhưng sẽ để lại di chứng về trí nhớ”.

bac si bi dap coc vao dau co nguy co anh huong tri nho hinh anh 1

Chiều 21/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã thăm sức khỏe bác sĩ Lê Quang Dương, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Hà Nội) người vừa bị bố bệnh nhi cầm ly thủy tinh phang vào đầu, gây chấn thương sọ não.

Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, sau khi chụp CT không phát hiện tụ máu não và làm một số xét nghiệm, kết luận bác sĩ Lê Quang Dương bị vết thương phức tạp vùng đỉnh đầu và chấn động não.

“Dù không ảnh hưởng tới tính mạng của bác sĩ Dương nhưng sẽ để lại di chứng về trí nhớ”, bác sĩ Kiên nói.

Bác sĩ Dương cho biết, ngay sau sự việc đáng tiếc xảy ra 2 ngày, cậu của bệnh nhi đã đến xin lỗi bác sĩ Dương, nhưng một người khác tự nhận là người nhà của cháu bé cũng có ý đe dọa anh.

Cũng theo bác sĩ Dương, mặc dù tình trạng sức khỏe bệnh nhi vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện nhưng do yêu cầu của người nhà bệnh nhân nên Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất vẫn chuyển lên tuyến trên theo đề nghị của gia đình.

bac si bi dap coc vao dau co nguy co anh huong tri nho hinh anh 2

Bộ trưởng y tế thăm và động viên bác sĩ Dương.

Bộ trưởng Bộ Y tế động viên bác sĩ Dương tập trung chữa bệnh để nhanh chóng hồi phục sức khỏe, quay lại phục vụ bệnh nhân vì bác sĩ Dương là một người giỏi chuyên môn. Bộ trưởng nhìn nhận đây là một tai nạn nghề nghiệp không ai muốn.

Hành động đánh bác sĩ cần phải lên án. Qua đó, người dân cần cảm thông đối với nhân viên y tế bởi nhân viên y tế, bác sĩ đang hàng ngày, hàng giờ cứu sống và điều trị cho nhiều người bệnh.

Trước đó, sự việc xảy ra trưa 16/4. người bị hành hung là bác sĩ Lê Quang Dương – Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, đồng thời là trưởng kíp trực ngày 16/4. Còn người hành hung bác sĩ là bố một bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất.

Tuy nhiên, trong khi bác sĩ đang xem hồ sơ bệnh án, bố bệnh nhi bất ngờ dùng chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu bác sĩ khiến bác sĩ bất tỉnh, máu chảy be bét trên áo blouse, bệnh án. Hiện bác sĩ Dương đã được chuyển lên khoa Ngoại, phải khâu 7 mũi và theo dõi chấn thương sọ não.

Bác sĩ Kiên cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, các bác sĩ trong viện đã cấp cứu tại chỗ bác sĩ bị hành hung, đồng thời lực lượng bảo vệ tạm giữ bố bệnh nhi và báo cáo cơ quan chức năng, báo cáo Sở Y tế.

Trong khi đó, người nhà còn dùng nhiều lời lẽ hăm dọa, thậm chí là dọa giết nhân viên y tế. Sự việc chỉ dừng lại khi giám đốc bệnh viện, cùng lực lượng công an có mặt và áp tải người hành hung về trụ sở cơ quan công an.

Bác sĩ Kiên cho biết, bác sĩ Lê Quang Dương không phải người địa phương, mà đến theo diện điều động nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện. Đây là bác sĩ giỏi và hết lòng vì bệnh nhân.

Theo Diệu Thu (Dân Việt)