Xã hội

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi 39 độ C

Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Hôm qua, một số nơi trên 39 độ như: Hòa Bình 40.6 độ, Việt Trì 40 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 39.8 độ, Láng (Hà Nội) 40 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.3 độ,… 

Thủ đô Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. 

bac bo tiep tuc nang nong gay gat dien rong, co noi 39 do c - 1
Hà Nội nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa)

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương cảnh báo từ khoảng đêm nay15/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 16/6 nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ chấm dứt, ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực Nam Biển Đông đã có mưa rào và dông. 

Dự báo Trong ngày và đêm hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông mạnh.

Hôm nay các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng khu Tây Bắc 31 đến 34oC.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thời tiết Hà Nội ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39oC.
 

Theo Hà Anh (Khampha.vn)