Xã hội

Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Hà Nội trên 38 độ C

Tiếp tục một ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ ở các tỉnh, thành đều ở mức cao, Thủ đô Hà Nội buổi trưa nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

 
Tiếp tục một ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ ở các tỉnh, thành đều ở mức cao, Thủ đô Hà Nội buổi trưa nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

Ngày hôm qua (12/6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như: Láng (Hà nội) 39,2 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 39 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,9 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,7 độ C, Đà Nẵng 38,7 độ C, Sơn Tây (Hà Nội) 38,6 độ C,…

Trong ngày hôm nay (13/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C ở các tỉnh Bắc Bộ; 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 13/6: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Hà Nội trên 38 độ C
Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Thủ đô Hà Nội có nơi trên 38 độ C

Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Do nắng nóng nên tại các cánh rừng cũng như khu dân cư, nhà xưởng cần đề phòng cháy nổ có thể xảy ra vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ, lưu ý tắt các thiết bị điện không cần thiết, dập cầu dao khi ra khỏi nhà, đun nấu bếp gas, bếp than cần đảm bảo an toàn.

Đối với các cánh rừng, nâng cao việc tuần tra, kiểm soát cháy rừng, bà con hạn chế đốt rẫy, đốt cỏ khô vào thời gian này. Khi phát hiện cháy nổ cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng, đồng thời sử dụng các biện pháp cứu chữa ban đầu.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13/6:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, đêm không mưa; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).
 

Theo Khôi Anh (Công Lý)