Xã hội

Bắc Bộ đón không khí lạnh

Hôm nay 17/2 (tức ngày 29 Tết Ất Mùi), thời tiết Bắc Bộ sáng sớm sương mù, trời rét; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nam Bộ không mưa.

Hôm nay 17/2 (tức ngày 29 Tết Ất Mùi), thời tiết Bắc Bộ sáng sớm sương mù, trời rét; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nam Bộ không mưa.

 

Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, mưa vài nơi; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi.

Sau đây là dự báo thời tiết ngày 17/2 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 – 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi 26 - 28 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 30 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 - 32 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 22 - 25 độ C.
 
Theo Phúc An (Tấm Gương/Tiền Phong)