Xã hội

Bắc Bộ đầu tuần nắng nóng, giữa tuần mưa to

Áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn chuẩn bị vào Bắc bộ

Hai ngày đầu tuần, nền nhiệt Bắc Bộ tăng cao; mưa to sẽ xuất hiện từ đêm thứ tư do sự tác động của áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bắc Bộ.  

Áp thấp nhiệt đới sau khi tiếp cận tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã quay trở lại biển Đông, tạo thành một vòng thắt nút lúc 13h ngày 12/8. Sức gió mạnh nhất đạt 60 km/giờ, cấp 7, giật tăng hai cấp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng Đông, tốc độ chậm chỉ 5 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão - cơn bão thứ tư ở biển Đông trong năm nay.

Đến 13h chiều mai, tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió tối đa 75 km/giờ, cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Bắc Bộ đầu tuần nắng nóng, giữa tuần mưa to
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Do tương tác với cơn bão Yagi đang hướng vào Thượng Hải (Trung Quốc), bão mới hình thành di chuyển chậm, hướng đi liên tục thay đổi. Dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam, trong 48 giờ tới bão sẽ quặt lên phía Bắc, rồi bẻ theo hướng Tây, đi qua đúng vị trí thắt nút lúc 13h chiều nay.

Khoảng chiều thứ tư ngày 15/8, bão vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc. 

Do nằm ở khu vực phân kỳ (vùng gió Bắc đến Tây Bắc khô thổi vào vùng tâm áp thấp nhiệt đới), Bắc Bộ trong hai ngày đầu tuần (13-14/8) ít mưa, nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng cao, phổ biến 34-35 độ, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Hà Nội trong hai ngày 13-14/8 cũng nằm trong trường gió phân kỳ khô, trời không mưa, nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 36 độ.

Từ chiều và đêm 15/8, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thấp di chuyển từ biển Đông vào, trời nhiều mây và có mưa. Từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, một đợt mưa rất to sẽ xuất hiện ở khu vực này với tổng lượng mưa phổ biến 250-350 mm, có những điểm mưa to trên 400 mm.

Bắc Bộ đầu tuần nắng nóng, giữa tuần mưa to - 1
Trẻ Quảng Nam tắm ở kênh trong mùa nóng với sự giám sát của bố mẹ. Ảnh: Đắc Thành

Với miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận trong hai ngày đầu tuần trời nắng, nền nhiệt phổ biến 35-36 độ C, nắng nóng xuất hiện ở Trung Trung Bộ từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi.

Từ đêm 15/8 đến 17/8, do tác động của hoàn lưu vùng xoáy thấp có nguồn cơn từ áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mưa to (50-100 mm trong 24 giờ), có nơi mưa rất to và giông.

Tây Nguyên và Nam bộ trong 3-4 ngày tới tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, mưa vừa, có nơi mưa to, tiếp tục xảy ra về đêm và sáng, ngày mưa nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên chỉ 27-29 độ, Nam Bộ 30-32 độ C.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)