Xã hội

Bắc Bộ cuối tuần nắng ráo, đầu tuần tới mưa to

Đợt mưa to diện rộng có thể xảy ra ở Bắc Bộ từ ngày 13/8 đến 16/8, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Sáng nay, vùng áp thấp phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24-48 giờ tới, vùng áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó hướng về đất liền Việt Nam.

Hai ngày cuối tuần (11-12/8), Bắc Bộ chỉ chịu tác động của rìa xa phía Tây của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên duy trì trạng thái tạnh ráo. Riêng các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định trong chiều và tối mai có mưa giông.

Bắc Bộ cuối tuần nắng ráo, đầu tuần tới mưa to
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NHCMF

Từ ngày 13 đến 16/8, khi áp thấp nhiệt đới đổi hướng, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa to diện rộng. Trong đó, trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng mưa to.

Với miền Trung, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới không đáng kể. Hai ngày cuối tuần, trời tiếp tục nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 33 -35 độ C.

Riêng Thanh Hóa, Nghệ An chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới nên ngày 13-16/8 xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. Các bãi biển Lăng Cô, Đà Nẵng hay Nha Trang sẽ không bị ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trời vẫn có nắng nên việc du lịch không bị ảnh hưởng.

Cuối tuần, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trời mưa to, một số nơi có giông. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên 27-29 độ, Nam Bộ là 30-32 độ.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)