Xã hội

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: "Nhiều cán bộ quan liêu, xa dân"

Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt như mong muốn, Chủ tịch HĐND TP HCM thừa nhận còn nhiều cán bộ quan liêu, ngại tiếp xúc với dân làm cản trở sự phát triển của thành phố.

Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt như mong muốn, Chủ tịch HĐND TP HCM thừa nhận còn nhiều cán bộ quan liêu, ngại tiếp xúc với dân làm cản trở sự phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, theo bà Tâm, dự báo năm 2017 có nhiều khó khăn, những biến động kinh tế thế giới sẽ tác động Việt Nam và TP HCM - một trung tâm kinh tế lớn - chắc chắn chịu tác động không nhỏ. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của thành phố.

"Chỉ tiêu thu ngân sách tăng cao, cải cách hành chính chưa đủ mạnh, thiếu đồng bộ, nhiều bức xúc của người dân chưa được quan tâm giải quyết kịp thời. Công tác chống tham nhũng chưa đạt như mong muốn, nhiều cán bộ quan liêu, xa dân, ngại tiếp xúc dân đã cản trở sự phát triển thành phố", bà Tâm nhìn nhận.

Vì vậy, người đứng đầu HĐND thành phố đề nghị tại kỳ họp cuối năm các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích các nguyên nhân; đưa ra giải pháp để tăng thu ngân sách, giải quyết hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đảm bảo tốt hơn các chính sách về an sinh xã hội.

ba-nguyen-thi-quyet-tam-nhieu-can-bo-quan-lieu-xa-dan

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Nguyễn.

Kỳ họp cuối năm của HĐND TP HCM kéo dài trong 4 ngày để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội trong năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017; tình hình giải quyết kiến nghị cử tri; hoạt động của TAND, VKSND thành phố và xem xét các tờ trình về kế hoạch đầu tư công; phí, lệ phí...

Kỳ họp cũng dành trọn ngày làm việc thứ ba (8/12) để chất vấn và trả lời chất vấn. Ngoài ra, kỳ họp cũng làm công tác nhân sự, bầu bổ sung một số chức danh của UBND thành phố.

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho hay, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) năm qua ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, hầu hết các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 30,6 tỷ USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách du lịch đến thành phố đạt 5,2 triệu lượt với tổng doanh thu hơn 106.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái; về tổng thu ngân sách ước thực hiện năm 2016 đạt gần 304.000 tỷ đồng - vượt chỉ tiêu được trung ương giao.

Theo ông Phong, năm tới kinh tế TP HCM sẽ gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ ngân sách thành phố được giữ lại chỉ còn 18% (trước là 23%), trong khi đó chỉ tiêu thu ngân sách lại rất cao (gần 348.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm ngoái).

"Trước những thách thức đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp, cố gắng đảm bảo kế hoạch đầu tư, cân đối giữa phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề cấp bách về hạ tầng, ngập nước, chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng", ông Phong nói.

Theo Trung Sơn (VnExpress.net)