Xã hội

Bà Lê Thị Nga: Đề nghị xử lý công bằng vụ "gạt tay trúng má nhà báo"

Bà Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) đề nghị Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND Hà Nội kiểm tra xử lý nghiêm, công bằng vụ "gạt tay trúng má nhà báo" để mọi người "tâm phục, khẩu phục".

 
Bà Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) đề nghị Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND Hà Nội kiểm tra xử lý nghiêm, công bằng vụ "gạt tay trúng má nhà báo" để mọi người "tâm phục, khẩu phục".
 
de-nghi-bo-truong-cong-an-xu-ly-cong-bang-vu-gat-tay-trung-ma-nha-baoba-le-thi-nga-chu-nhiem-uy-ban-tu-phap-de-nghi-bo-truong-cong-an-chu-tich-ubnd-ha-noi-kiem-tra-xu-ly-nghiem-cong-bang-vu-gat-tay-trung-ma-nha-bao-de-moi-nguoi-tam-phuc-khu-phuc

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị xử lý vụ "gạt tay trúng má nhà báo" thật công bằng, nghiêm minh. Ảnh: VPQH

Đề cập vụ xô xát giữa cảnh sát hình sự huyện Đông Anh và phóng viên Quang Thế (báo Tuổi trẻ), hướng về phía Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Nga trình bày: "Vấn đề này thưa Chủ tịch đã gây ồn ào trên dư luận, ảnh hưởng không chỉ cộng đồng mạng mà cán bộ chúng ta cũng nhiều người bức xúc".

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng với định hướng xử lý được Chính phủ nêu trong báo cáo, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cần kiểm tra xử lý nghiêm minh, để người trong cuộc, ngoài cuộc đều "tâm phục, khẩu phục".

"Chúng tôi không bênh phía nào, nhưng cách giải quyết phải thuyết phục, căn cứ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Định hướng của Chính phủ là đúng, vì thế vụ việc này phải xử lý công bằng mới có thể củng cố lòng tin của người dân", bà Nga nói.

bao-tuoi-tre-de-nghi-xem-lai-quyet-dinh-xu-phat-phong-vien-1

Theo kết luận của Công an Hà Nội, cảnh sát Hưng có đá nhưng không trúng.

Sáng 23/9, phóng viên Quang Thế trong lúc tác nghiệp tìm hiểu việc tài xế taxi tử vong dưới chân cầu Nhật Tân (Đông Anh, Hà Nội) đã bị một số cảnh sát mặc thường phục ngăn cản. "Tôi bị đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu", anh Thế khẳng định và cho biết chiếc camera cầm trên tay cũng bị giật, không cho tác nghiệp.

Chiều 23/9, thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh, đến Văn phòng đại diện của báo tại Hà Nội xin lỗi anh Quang Thế, thừa nhận "thái độ không đúng" của chiến sĩ dưới quyền.

Ngày 29/9, trả lời báo giới, đại tá Nguyễn Duy Ngọc (Phó giám đốc Công an Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho hay đã xảy ra xô xát song không có việc hành hung. Theo ông Ngọc, một cảnh sát "có dùng tay gạt nhà báo Quang Thế trúng vào má, có giơ chân đá, mặc dù không trúng". Một cảnh sát khác "đưa tay gạt vào một máy quay".

Anh Thế trong chiều cùng ngày bị Công an quận Tây Hồ xử phạt hành chính gần 14,5 triệu đồng với 6 lỗi.

Ngày 3/10, báo Tuổi trẻ cho biết đã gửi công văn đến Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị chỉ đạo Công an Hà Nội và Công an quận Tây Hồ xem xét lại quyết định xử phạt hành chính phóng viên Quang Thế.

Ban biên tập báo cho rằng "câu trả lời công an gạt tay trúng má phóng viên" và quyết định xử phạt hành chính với phóng viên Quang Thế là "không khách quan, không phản ánh đúng bản chất vụ việc, không tuân thủ các quy định của pháp luật".

Theo Anh Minh (VnExpress.net)