Xã hội

Bà bầu đi khám thai bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

Chở vợ đi khám thai, anh Xeng qua ngã tư đường 3/2 (TP Cần Thơ) thì bị xe tải va quệt, cuốn vợ anh vào gầm. Vợ và con anh tử vong sau đó.

Chở vợ đi khám thai, anh Xeng qua ngã tư đường 3/2 (TP Cần Thơ) thì bị xe tải va quệt, cuốn vợ anh vào gầm. Vợ và con anh tử vong sau đó.
Khoảng 15h ngày 5/9, tại ngã tư đường 3/2 cắt ngang đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải BKS 63K- 4012 (chữa rõ danh tính tài xế) và xe máy BKS 83C1-005.11.
 
Lúc này, trên xe máy chở 2 người đang đi đến bệnh viện.
 
Vụ tai nạn đã khiến chị Trương Thị Bích Loan (24 tuổi), quê ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đang mang thai 5 tháng tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe máy được xác định là anh Lê Hùng Xeng, chồng chị Loan, bị xây xước phần mềm.
 
Tại hiện trường, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chị Loan bị cuốn theo bánh xe tải. Lực lượng cứu hộ phải dùng kích nâng bánh xe, kéo nạn nhân ra đưa vào bệnh viện nhưng đã quá muộn.
 
Hiện trường vụ tai nạn cho thấy, cả 2 xe va chạm vào nhau đều đang chuyển hướng rẽ phải từ đường Nguyễn Văn Linh đi vào đường 3/2.
 

Hiện trường vụ tai nạn.

 
Anh Nguyễn Thanh Mộng (anh rể anh Xeng) kể lại, anh Xeng chở vợ đi khám thai ở BV Phụ sản TP Cần Thơ, còn anh này đi lên BV Đa khoa Cần Thơ thăm người cháu. Đến ngã tư kể trên thì anh đi thẳng trên trục đường Nguyễn Văn Linh, còn vợ chồng anh Xeng chuyển hướng rẽ phải.
 
''Tôi vừa chạy qua bên kia đường thì nghe cái rầm. Quay lại thì thấy tai nạn, thằng Xeng bị thương nhẹ, vợ nó nằm trong bánh xe tải. Trời ơi, xót quá...'', giọng anh Mộng như nghẹn lại giữa dòng người qua lại.
 
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh Mộng điện thoại cho người nhà ở trong bệnh viện. Tại bệnh viện, nhiều người nhà của chị Loan thảng thốt chạy nhốn nháo ra vào phòng cấp cứu.
 
Chị Lê Thị Hương (chị ruột anh Xeng) kể, buổi sáng chị Loan đi làm công nhân ở Công ty Long Phú (Cần Thơ) bị ra huyết nên xin nghỉ. Buổi chiều chồng chở vợ đi thăm khám. Không ai ngờ được cả hai vợ chồng bị xe tải cán qua.
 
''Xeng kể, lúc bị xe tải cán tài xế định bỏ chạy thì Xeng chạy lên chặn đầu xe. Tri hô xe tải cán chết người. Sau đó mọi người chạy ra đông, tài xế bỏ trốn..'', chị Hương kể.
 
BS Huỳnh Quốc Sĩ - Trưởng tổ trực tại Khoa cấp cứu BV Đa khoa Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Trương Thị Bích Loan nhập viện trong tình trạng ngưng tim phổi, đang mang thai. Thai nhi 5 tháng tuổi, các bác sỹ không thể mổ cứu cháu bé.
 
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Theo Q.Huy (VietNamNet)