Xã hội

APEC đến gần, Đà Nẵng nghiêm cấm vận chuyển vũ khí, chất nổ

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố, UBND TP.Đà Nẵng nghiêm cấn vận chuyển chất nổ, chất độc hại, vũ khí… và tăng cường kiểm tra tới từng ngõ ngách trên địa bàn.

Ngày 30.10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng đã phát đi thông báo nghiêm cấm vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn TP.Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại TP.Đà Nẵng từ ngày 6.11 - 11.11 tới đây. Sự kiện quan trọng này sẽ có sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên như lãnh đạo nền kinh tế Mỹ Donald Trump, nền kinh tế Nga Vladimir Putin…và khoảng 12.000-14.000 người dự.

Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các Sở ban, ngành thành phố, chủ tịch các quận huyện, phường xã trên địa bàn thông báo về việc nghiêm cấn vận chuyển chất nổ, chất độc hai, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn thành phố từ ngày 5.11 đến hết ngày 12.11.

APEC đến gần, Đà Nẵng nghiêm cấm vận chuyển vũ khí, chất nổ
Lực lượng quân đội, công an tinh nhuệ nhất đang có mặt ở Đà Nẵng để đảm bảo an ninh. Ảnh: Đình Thiên.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thông báo cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với các đơn vị quân đội của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn thông báo chủ trương cho các đơn vị biết và thực hiện. Các đơn vị Sở ngành, địa phường tăng cường công tác quản lý chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng có văn bản thông báo cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu, khí gas hóa lỏng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về vận chuyện. Quá trình vận chuyển trong thời gian trên không đi vào các khu vực tổ chức sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC, bố trí thời gian vận chuyển ngoài giờ hành chính và báo cáo lịch cho Công an TP.Đà Nẵng, Sở GTVT để cử lược lượng, phương tiện điều tiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

APEC đến gần, Đà Nẵng nghiêm cấm vận chuyển vũ khí, chất nổ - 1
Công tác, tuần tra kiểm soát an ninh dịp APEC Đà Nẵng sẽ ở mức cao nhất. Ảnh: Đình Thiên.

Bên cạnh đó UBND TP.Đà Nẵng còn yêu cầu Chủ tịch UBND các quận huyện, phường xã chỉ đạo các đơn vị liên quan nắm chắc và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh phế liệu ở địa phương có hay không tàng trữ trái nổ, chất nổ… Nếu phát hiện phải báo cáo ngay cho Bộ chỉ huy Quân sự thành phố để xử lý.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong thời gian này. Địa phương nào để xảy ra sự việc vi phạm sẽ chịu trách niệm trước UBND thành phố.

Theo Đình Thiên (Dân Việt)