Xã hội

Áp thấp nhiệt đới lệch xuống phía nam khi vào Biển Đông

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông với hướng đi dự báo lệch xuống phía nam Biển Đông.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng 30/12, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Palawan (Philippines) 230 km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm giảm xuống cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. 

Sau đó, áp thấp di chuyển theo hướng tây, hơi chệch nam với vận tốc 15-20 km/h và đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 31/12, tâm áp thấp nằm cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 450 km về phía đông với sức gió không đổi. Toàn bộ khu vực bắc và giữa Biển Đông là vùng nguy hiểm với gió mạnh cấp 6 trở lên.

Cơ quan khí tượng thông báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển lệch nam với vận tốc tăng lên 20-25 km/h và có thể mạnh thêm. Đến 7h ngày 1/1/2019, tâm áp thấp cách đảo Trường Sa khoảng 250 km về phía nam tây nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm tăng lên cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9.

Áp thấp sau đó di chuyển chậm lại theo hướng tây với vận tốc 10-15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 2/1/2019, tâm bão cách Côn Đảo khoảng 300 km về phía nam đông nam, sức gió gần tâm đạt cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới lệch xuống phía nam khi vào Biển Đông
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm dự báo quốc gia thông báo trong 4-5 ngày tới, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Theo Hoàng Như (Tri Thức Trực Tuyến)