Xã hội

Áp thấp hướng Nam Trung Bộ, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Chiều nay, áp thấp nhiệt đới vượt Philippines vào biển Đông, hướng tới Nam Trung Bộ. Không khí lạnh xuống miền Bắc vào chiều mai, nền nhiệt giảm 8-10 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vùng áp thấp ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sáng nay cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 200 km về phía đông nam, sức gió tối đa 50 km/h (cấp 6).

Dự báo áp thấp nhiệt đới theo hướng tây tây bắc, chiều nay vượt qua đảo Palawan đi vào biển Đông. Đến 7h sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 530 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 60 km/h (cấp 7).

Áp thấp hướng Nam Trung Bộ, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa giông mạnh ở giữa và nam biển Đông, gió mạnh cấp 6-7 từ chiều nay. Vùng biển nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) là từ vĩ tuyến 8 đến 12 độ, phía đông kinh tuyến 112 độ.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng có mưa to từ ngày 19/11.

Miền Bắc trời lạnh, miền Trung mưa to

Hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ C. Từ chiều tối mai, không khí lạnh cường độ mạnh tràn về gây mưa giông diện rộng, nhiệt độ giảm mạnh.

Từ ngày 19/11, nền nhiệt Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất chỉ 14-17 độ C, vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Hà Giang rét 11-14 độ C. Núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Pha Đin sẽ xuống dưới 8 độ C. Đỉnh Fansipan nhiều khả năng xuất hiện băng giá.

Không khí lạnh cường độ mạnh nên sẽ tràn xuống miền Trung. Từ ngày 19/11 trở đi, khu vực này sẽ có mưa giông diện rộng, từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 20/11 nhiệt độ giảm chỉ còn 16-23 độ C.

Do không khí lạnh liên tục được tăng cường, nền nhiệt thấp ở miền Bắc duy trì đến 28/11, rét nhất là các ngày 20-23/11.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)