Xã hội

Ăn nấm độc, 7 người trong gia đình nhập viện

Trong lúc làm rẫy, anh Mạnh thấy nấm mọc dưới gốc cây nên hái mang về chế biến món ăn. Sau bữa cơm, 7 người trong gia đình có triệu chứng đau bụng, nôn ói.

Trong lúc làm rẫy, anh Mạnh thấy nấm mọc dưới gốc cây nên hái mang về chế biến món ăn. Sau bữa cơm, 7 người trong gia đình có triệu chứng đau bụng, nôn ói.

 
Ngày 15/6, bác sĩ Hà Văn Thiệu, Trưởng Khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng (Đồng Nai) cho biết, đang điều trị cho 5 bệnh nhi bị ngộ độc nấm. Các em nhỏ này đều là con của anh Lê Văn Mạnh (ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Trước đó, vào chiều 13/6, anh Mạnh lên rẫy làm việc thì thấy nấm mọc dưới gốc cây. Nghĩ là nấm mối nên người đàn ông này hái mang về chế biến món ăn cho gia đình.

Sau bữa cơm khoảng 1 giờ, 5 người con của anh bị đau bụng, nôn ói, vã mồ hôi và rơi vào trạng thái hôn mê. Riêng anh Mạnh và vợ bị đau bụng, nôn ói. Gia đình 7 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Thiệu, hiện sức khỏe các bệnh nhi dần hồi phục. "Các cháu nhỏ bị ngộ độc nấm nặng, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng", bác sĩ Thiệu nói.
 
Theo Ngọc An (Zing.vn)