Xã hội

"Ăn chặn" gần 800 triệu của người tâm thần: Đề nghị công an vào cuộc

Sau khi thành lập hội đồng kỷ luật, nếu xét thấy có yếu tố hình sự Sở LĐ-TB&XH Nghệ An sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để có hình thức xử lý đúng với bản chất sự việc.

Sau khi thành lập hội đồng kỷ luật, nếu xét thấy có yếu tố hình sự Sở LĐ-TB&XH Nghệ An sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để có hình thức xử lý đúng với bản chất sự việc.

Sáng 4/11, tin tức từ ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết, đoàn thanh tra của sở đã có báo cáo ban đầu về những sai phạm trong 5 năm (2011-2015) tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An.
 
“Sở đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công việc đối với ông Phạm Xuân Phú, Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Giám đốc trung tâm từ ngày 3/11”, ông Dương thông tin.
 

Quyết định tạm đình chỉ công tác với giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An

 
Sở LĐ-TB&XH Nghệ An khẳng định, những sai phạm trên trách nhiệm trước hết thuộc về ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc trung tâm buông lỏng quản lý dẫn đến việc bà Nguyễn Thị Thu Phương thực hiện những hành vi sai phạm bằng nhiều cách, trong nhiều năm liền. Ngoài ra cũng có một số cá nhân có liên quan đến sai phạm như kế toán, thủ kho bếp ăn, cấp dưỡng, nhân viên y tế…
 
Đoàn thanh tra đã phát hiện ra nhiều sai phạm tại trung tâm này với tổng số tiền sai phạm là 779.851.443 đồng. Cụ thể, trong việc chi trang cấp (chu cấp quần áo, dày dép, chăn màn thuốc men…), cán bộ trung tâm đã biển thủ 538 triệu đồng, không cấp phát cho những người được hưởng.
 

Bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Số tiền sai phạm còn lại là sự chênh lệch giữa khẩu phần ăn và định lượng, cán bộ tại đây đã tính chung một loại thấp nhất (360.000/tháng) cho bệnh nhân, người già neo đơn. Thêm vào đó, họ còn khai khống thêm số lượng người ăn để hưởng lợi.

“Sau khi thành lập hội đồng kỷ luật, nếu xét thấy có yếu tố hình sự Sở LĐ-TB&XH Nghệ An sẽ đề nghị Cơ quan điều tra vào cuộc để có hình thức xử lý đúng với bản chất sự việc”, ông Nguyễn Đăng Dương cho biết.
 

Hình ảnh bữa cơm chỉ có mấy miếng thịt lan truyền khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh: L.Đ)

Như thông tin đã đưa, ngay sau khi có đơn thư tố cáo về thực trạng bữa ăn kham khổ tại Trung tâm bảo trợ xã hội này, Cục Bảo trợ, Bộ LĐ-TB&XH; Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra.

Ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An khẳng định: “Sở sẽ sớm thành lập hội đồng kỷ luật trong tuần này, truy thu lại số tiền trên và tiến hành mức kỷ luật thích đáng. Ai tội nặng sẽ xử nặng, ai tội nhẹ thì tùy mức kỷ luật cả về mặt Đảng lẫn trách nhiệm hành chính. Quan điểm của lãnh đạo Sở là xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm, ai làm sai sẽ phải trả giá cho việc này”.

Theo giám đốc sở này cho biết thêm, trong tháng 11 sẽ có chế độ được chuyển đổi theo Nghị định 136 để có thể nâng cao chất lượng bữa ăn cho các đối tượng. Đối với các đối tượng tâm thần mức hỗ trợ là 810.000 đồng và các đối tượng người già trên 70 tuổi, không nơi nương tựa là 1.050.000 đồng.
 
>> Đình chỉ hai lãnh đạo Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An
>> "Ăn" gần 800 triệu ở nơi bữa ăn 3 miếng thịt: Táng tận lương tâm
>> Trung tâm bảo trợ xã hội “ăn chặn” gần 800 triệu đồng
>> Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ việc bữa cơm của bệnh nhân tâm thần
 
Theo Anh Ngọc (Nguoiduatin.vn)