Xã hội

8X làm bí thư huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa công bố quyết định luân chuyển ông Nguyễn Viết Vy (33 tuổi), Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Bí thư huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa công bố quyết định luân chuyển ông Nguyễn Viết Vy (33 tuổi), Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Bí thư huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn.

Nguyễn Viết Vy (33 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị và Chính sách công, trường Đại học Queensland (Austrailia). 

8X lam bi thu huyen dao tien tieu Ly Son hinh anh 1
Ông Nguyễn Viết Vy (33 tuổi, phải), tân Bí thư huyện đảo Lý Sơn trong lễ nhậm chức sáng 23/9. Ảnh: Minh Hoàng.

Tại buổi lễ, ông Vy cam kết cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết của mình để cùng với Ban Thường vụ huyện đảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương. Ông hy vọng tập thể lãnh đạo, nhân dân huyện Lý Sơn cùng nhau phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết để tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội huyện đảo ngày càng phát triển vững mạnh. 

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đề nghị tân Bí thư Huyện ủy huyện đảo Lý Sơn trong cương vị mới cần sớm khắc phục khó khăn trong công tác, sinh hoạt, nâng cao trình độ, phát huy năng lực của mình để cùng với Đảng bộ và người dân địa phương đưa huyện đảo Lý Sơn phát triển đột phá thời gian tới. 

Huyện đảo Lý Sơn có diện tích hơn 10,3 km2 gồm ba xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình có khoảng 4.000 hộ dân với 22.000 nhân khẩu.

Huyện đảo này được Chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch mở rộng hơn 45.300 ha của khu kinh tế Dung Quất và được xác định là một trong 6 đảo cả nước phải xây dựng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng.

Theo Minh Hoàng (Zing.vn)