Xã hội

7 thuyền viên được cứu sống sau 48 giờ lênh đênh trên biển

Hơn 48 giờ lênh đênh trên biển sau khi tàu bị hỏng, 7 thuyền viên Nghệ An được lực lượng Biên phòng cứu sống, đưa về đất liền an toàn.

Hơn 48 giờ lênh đênh trên biển sau khi tàu bị hỏng, 7 thuyền viên Nghệ An được lực lượng Biên phòng cứu sống, đưa về đất liền an toàn.
 
 
Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, đêm 3/1/2017, tàu cá mang biển số NA 90689 TS và 7 thuyền viên gặp nạn trên biển đã được tàu của lực lượng BĐBP Nghệ An lai kéo vào bờ an toàn.
 
Chiếc tàu cá được kéo vào bờ an toàn.
Chiếc tàu cá được kéo vào bờ an toàn.
 
Chiếc tàu mang số hiệu BP 06-19-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 đi làm nhiệm vụ.
Chiếc tàu mang số hiệu BP 06-19-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 đi làm nhiệm vụ.

Trước đó, hồi 17h ngày 2/1/2017, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông báo của đài thông tin duyên hải Bến Thủy (BTR) - lúc 15h57 ngày 2/1/2017 tại tọa độ18°30´N - 106º40´E cách cửa Sót (Thạch Hà - Hà Tĩnh) khoảng 34 hải lý về phía đông, tàu cá NA 90689 TS do ông Trần Văn Thế (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên bị mất lái không thể sửa chữa, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được tin báo BĐBP Nghệ An đã điều động tàu BP 06-19-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 lên đường cứu nạn. Tại thời điểm di chuyển, thời tiết trên biển sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, tàu bị hỏng không có thông tin liên lạc. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương tìm ra phương tiện để cứu nạn và cứu người là rất quan trọng bậc nhất.

Thăm hỏi động viên các thuyền viên.
Thăm hỏi động viên các thuyền viên.
 
 Tặng áo phao cho các ngư dân.
Tặng áo phao cho các ngư dân.

Đến 6h ngày 3/1, tàu BP 06-19-01 cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 đã tiếp cận được tàu cá NA 90689 TS. Đêm khuya ngày 3/1/2017, tàu cá và các thuyền viên bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn. Hiện tình trạng sức khỏe của các thuyền viên ổn định và đã bàn giao cho các gia đình, chính quyền địa phương.

Dịp này Hải đội 2 - BĐBP Nghệ An đã trao tặng các ngư dân mỗi người 1 chiếc áo phao.

Theo Nguyễn Phê (Dân Trí)