Xã hội

7 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 1, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM khoảng 16g30 ngày 24-7 khiến nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM khoảng 16g30 ngày 24-7 khiến nhiều người bị thương.

Cảnh sát giao thông có mặt xử lý hiện trường - Ảnh: Đại Việt

 
Theo thông tin ban đầu, khi nhiều ôtô đang đi trên quốc lộ 1 hướng từ Q.12 đi Q.Bình Tân dừng lại chờ đèn đỏ tại ngã tư quốc lộ 1 - Phan Văn Hớn thì bất ngờ bị xe tải chạy cùng chiều phía sau húc mạnh.
 
6 ôtô bị nạn gồm 4 xe tải do các tài xế Nguyễn Hiền (SN 1986), Huỳnh Hoài Thanh (SN 1983, ngụ Long An), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1986), Phạm Trọng Thiệu và 2 xe du lịch 7 chỗ, 16 chỗ do tài xế Lê Chí Nghĩa (SN 1986), Nguyễn Hữu Phước (SN 1986, ngụ Bình Chánh) cầm lái.
 
Các xe bị hư hỏng, biến dạng, ít nhất 6 người bị thương. Trong đó, tài xế xe tải gây tai nạn (chưa rõ danh tính) bị gãy chân được người dân đưa đi cấp cứu. Hai người khác trong xe du lịch 16 chỗ bị thương nặng. Ba tài xế lái các xe còn lại bị thương nhẹ.
 
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Hóc Môn đã có mặt xử lý vụ việc.
 
Tại hiện trường, quốc lộ 1 bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau xếp thành hàng dài do các xe bị nạn choáng hết phần đường ôtô.
 
Xe tải gây tai nạn bị biến dạng hoàn toàn phần đầu xe. Các xe khác cũng bị hư hỏng, vỡ nát cửa kính.
 
Đến 18g cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn tiếp tục được làm rõ.
 
Quốc lộ 1A kẹt xe kéo dài - Ảnh: Đại Việt
 
 
Chiếc xe tải gây tai nạn bị biến dạng hoàn toàn phần đầu xe - Ảnh : Đại Việt
 
 
Xe cứu hộ đến kéo các xe bị nạn đi - Ảnh : Đại Việt
 
 
Các xe đâm vào nhau - Ảnh : Đại Việt
 
 
Chiếc xe 16 chỗ gặp nạn - Ảnh : Đại Việt
 
 
7 xe gặp nạn sau cú tông của xe tải - Ảnh: Đại Việt
 
>> Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương
 
Theo Đại Việt (Tuổi Trẻ)