Xã hội

60 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh ướt

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn, đau quặn bụng từng cơn và đi ngoài nhiều lần, sốt cao từ 39 - 40 độ.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn, đau quặn bụng từng cơn và đi ngoài nhiều lần, sốt cao từ 39 - 40 độ.
 
Nhiều người dân bị ngộ độc thực phẩm đang được chăm sóc tại BV điều dưỡng Cửa Tùng /// Ảnh: THANH LỘC
 
Đến tối 10.6, đã có tổng cộng 60 người dân trên địa bàn H.Vĩnh Linh và H.Gio Linh (Quảng Trị) đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.
 
Thông tin từ Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị, các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Linh, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Quảng trị, Trạm y tế xã Trung Giang (H.Gio Linh), Trạm y tế xã Vĩnh Tân, Trạm y tế thị trấn Cửa Tùng và Bệnh viện điều dưỡng Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh).
 
Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn, đau quặn bụng từng cơn và đi ngoài nhiều lần, sốt cao từ 39 - 40 độ.
 
60 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh ướt - ảnh 1
Lãnh đạo H.Vĩnh Linh thăm hỏi các nạn nhân
Các bệnh nhân đều cho biết trước đó có ăn nhiều thực phẩm nhân Tết Đoan Ngọ, phần lớn đều có dùng bánh ướt được mua từ chợ Do (xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Linh).
 
Bác sĩ Lê Thị Liễu, Phó giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện bị ngộ độc nên phải truyền nước rất nhiều. Chúng tôi phải kê thêm giường, mượn thêm nước truyền cho bệnh nhân, trực 24/24”.

Theo Nguyễn Phúc (Thanh Niên Online)