Xã hội

6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác

Chạy thử đã 6 tháng nhưng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa chốt được ngày khai thác do nhiều hạng mục chưa xong, làm chậm; nơi ngập rác; thậm chí cầu thang lên xuống thành nơi xích chó...

6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận của chúng tôi tại một số nhà ga trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, nhiều hạng mục dự án vẫn chưa được hoàn thiện, vật liệu, rác, phế liệu ngổn ngang.

Một số nhà ga chỉ có vài công nhân đang thi công lắp đặt mái che cầu thang lên xuống. Thậm chí có nhà ga chưa hoàn thành việc lắp đặt mái che cầu thang nhưng không thấy bóng dáng công nhân. 

Theo ông Vũ Hồng Phương - phó giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông vận tải, tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án thời gian qua còn chậm.

Đến thời điểm này, dự án vẫn còn cần hoàn thiện phần kiến trúc các nhà ga (ốp lát, sơn bả, sơn tường…); thiết bị vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy; đấu nối hệ thống cấp, thoát nước với hệ thống cấp nước của thành phố; mái che thang cuốn các nhà ga; hoàn thiện kiến trúc các đơn thể khu depot; thi công cảnh quan, cây xanh; hệ thống chiếu sáng, thang máy, điều hòa thông gió khu depot...

Về công tác vận hành thử liên động toàn hệ thống, ông Phương cho biết đến nay tổng thầu chưa hoàn thành căn chỉnh liên động 5 hạng mục thông tin, tín hiệu, đoàn tàu, điện lực và đường ray.

6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 1
Cạnh cầu thang lên xuống ga Văn Quán (Hà Đông), xe rác xếp thành một hàng dài. Phần mái che thang cuốn chưa được hoàn thiện
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 2
Nhiều hạng mục vẫn đang thi công dang dở, vật liệu đặt ngổn ngang trước cửa một nhà ga trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không có bóng dáng công nhân làm việc
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 3
Công nhân lắp đặt mái che trên thang cuốn
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 4
Dù chưa được đưa vào sử dụng nhưng một số hạng mục tại nhà ga đã có dấu hiệu xuống cấp
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 5
Khung cảnh nhếch nhác tại khu vực nhà ga trên đường Láng
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 6
Chân cầu thang dưới nhà ga trở thành bãi rác thải
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 7
Phía dưới chân ga Thái Hà, rác thải chất ngổn ngang từng đống
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 8
Thậm chí cầu thang lên xuống nhà ga cũng thành nơi để người dân xích chó
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 9
Tại nhà ga trên đường Nguyễn Trãi, nhiều công nhân vẫn gấp rút hoàn thành các hạng mục cho kịp tiến độ đề ra
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 10
Công nhân lau kính làm việc ở ga Cát Linh
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 11
Tấm biển cấm vào công trường đang thi công được đặt tại nhà ga La Khê
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 12
Tiến độ thi công nhiều hạng mục thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông còn chậm, dẫn tới việc chưa thế chốt ngày đưa dự án vào khai thác - Ảnh: NAM TRẦN
6 tháng rồi mà nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông nơi ngổn ngang, nơi ngập rác - 13
Tàu đường sắt trên cao chạy thử toàn tuyến - Ảnh: NAM TRẦN

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, khối lượng xây lắp dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã hoàn thành 99%; tổng khối lượng vật tư, thiết bị đã về đến công trường đạt khoảng 99%; công tác thi công lắp đặt thiết bị đạt khoảng 90%.

Ngày 15-3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã đi kiểm tra hiện trường dự án và yêu cầu sớm đưa dự án vào khai thác nhưng chưa chốt thời hạn hoàn thành.

Bộ trưởng yêu cầu tất cả các hạng mục xây dựng, thiết bị bắt buộc phải đảm bảo an toàn khi đưa vào khai thác, vận chuyển hành khách. Vì nếu để xảy ra sai sót dù nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Nguyên Kha - Mai Thương (Tuổi Trẻ)