Xã hội

496 người trúng cử Đại biểu Quốc hội

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, có 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.

 
Trình bày báo cáo về kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá 14 và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phiên họp sáng nay (8.6) của Hội đồng bầu cử Quốc gia, ông Phúc cho biết cuộc bầu cử đã thu được kết quả tốt đẹp.
 
Theo báo cáo, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 67.049.200 người, đạt 99,35 %. Tại nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu rất cao, như Thừa Thiên - Huế (99,99 %), Yên Bái (99,98 %), Quảng Nam (99,97 %), Bình Thuận (99,96 %), Trà Vinh (99,94 %)...
 
Có 15 người do T.Ư giới thiệu không trúng cử Đại biểu Quốc hội

Báo cáo cho biết trên tổng số 870 người ứng cử ĐBQH khoá 14 đã có 496 người được bầu, thiếu 4 đại biểu so với tổng số đại biểu tối đa được bầu. Số lượng ĐBQH trúng cử này được bầu vào ngày 22.5.2016 và bầu cử thêm vào ngày 29.5 ở Cần Thơ.
 
Theo Điều 23 luật Tổ chức Quốc hội (2014), tổng số ĐBQH không quá 500 người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách.
 
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có 182/197 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu trúng cử.
 
Các cơ quan có tỷ lệ trúng cử tuyệt đối là cơ quan Đảng (12/12); Cơ quan Chủ tịch nước (3/3); Cơ quan của Chính phủ (17/17); Tòa án nhân dân tối cao (1/1); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (1/1); Bộ quốc phòng (15/15); Cơ quan công an (3/3).
 
Hai cơ quan có tỷ lệ đại biểu T.Ư giới thiệu không đạt tuyệt đối là cơ quan của Quốc hội (104/113); cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên (25/31).
 
Báo cáo cũng cho biết, có 15 người do T.Ư giới thiệu nhưng không trúng cử ở các địa phương. Cụ thể, T.Ư giới thiệu về TP.HCM 14 người nhưng có 7 người không trúng cử; giới thiệu về Hà Nội 13 người nhưng có 4 người không trúng cử; Đồng Tháp giới thiệu 3 người nhưng 1 người không trúng cử; các tỉnh Phú Yên, Trà Vinh, Sóc Trăng mỗi tỉnh được T.Ư giới thiệu 2 người nhưng mỗi nơi chỉ có 1 người trúng cử.
 
Về cơ cấu kết hợp, có 86 đại biểu trúng cử là người dân tộc thiểu số (17,30%), thiếu 4 người so với dự kiến, phụ nữ 133 người (26,80%), thiếu 17 người so với dự kiến, tăng 2,4% so với khoá 13. Người ngoài Đảng có 21 người (4,2%), giảm 4,2% so với khoá 13. Số đại biểu dưới 40 tuổi có 71 người (14,30%), cao hơn 21 người so với dự kiến.
 
Có 2 người tự ứng cử trúng ĐBQH
 
Về trình độ của các ĐBQH, báo cáo cho biết có 310 người (62,5%) có trình độ trên Đại học; 180 người (36,3%) có trình độ Đại học, dưới Đại học có 6 người (1,2%). Số ĐBQH tham gia Quốc hội lần đầu là 317 người (63,90%). Cũng theo báo cáo, số đại biểu trúng cử là người tự ứng cử chỉ có 2 người (0,4%) giảm 0,4 % so với khoá 13 (4 người).

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc bầu cử lần này vẫn còn có những hạn chế, như không bầu đủ được số lượng ĐBQH theo dự kiến, cơ cấu đại biểu chưa đạt được như định hướng, dự kiến ban đầu, nhất là tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài đảng.
 
Ngoài ra, vẫn có trường hợp để xảy ra sai sót trong in ấn phiếu bầu, dẫn đến việc phải huỷ bỏ kết quả bầu cử và tiến hành bầu cử lại; sơ suất trong việc kiểm soát số lượng phiếu phát ra, thu vào, việc đóng dấu. Nhiều nơi bầu chưa đủ số lượng ĐB HĐND, nhất là ĐB HĐND cấp xã. Tình trạng bầu hộ, bầu thay chưa được khắc phục.
 
Báo cáo cũng đánh giá trong hiệp thương, giới thiệu lựa chọn ứng viên vẫn còn hạn chế, đó là việc loại một số ứng viên tự ứng cử ĐBQH trong hiệp thương lần ba mà các ứng viên này được cử tri nơi cư trú, cử tri ở cơ quan tín nhiệm, gây dư luận không tốt...

Theo Trường Sơn (Thanh Niên Online)