Xã hội

49 hiệu trưởng họp sau vụ cô giáo đánh tím chân học sinh

Lãnh đạo quận Ba Đình yêu cầu tất cả hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS công lập nhắc nhở giáo viên chấp hành đúng nội quy của ngành.

Lãnh đạo quận Ba Đình yêu cầu tất cả hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS công lập nhắc nhở giáo viên chấp hành đúng nội quy của ngành.

chu-tich-ha-noi-yeu-cau-xac-minh-viec-11-hoc-sinh-bi-bao-hanh

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, sáng 11/9 UBND quận tổ chức cuộc họp về việc cô giáo dùng thước kẻ đánh học sinh tại lớp 2A, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình). Ngoài lãnh đạo Phòng Giáo dục, tất cả hiệu trưởng của 49 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn và đại diện phụ huynh học sinh một số trường đã tham dự cuộc họp.

Báo Hà Nội mới cho biết, tại cuộc họp, lãnh đạo quận Ba Đình nhắc nhở các hiệu trưởng rút kinh nghiệm vụ trường tiểu học Nguyễn Tri Phương; tăng cường phổ biến, yêu cầu đội ngũ giáo viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định chung của ngành; tuyệt đối không vi phạm nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp.

Theo giải trình của cô giáo chủ nhiệm lớp 2A, do các em vào lớp muộn sau giờ ra chơi nên cô dùng thước đánh nhiều em. Cô giáo đã rất ân hận và "không hiểu vì sao mình lại có hành động như vậy". Giáo viên này hiện bị đình chỉ giảng dạy và sẽ nghỉ chế độ vào tháng 11/2017.

Trong ngày 11/9, học sinh có liên quan đến trường học tập đầy đủ, tinh thần và sức khỏe ổn định. Ban giám hiệu trường Nguyễn Tri Phương đã gặp gỡ phụ huynh lớp 2A để trao đổi, mong muốn nhận được sự cảm thông. Nhà trường cũng phân công giáo viên khác phụ trách lớp 2A.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét sự việc, đề xuất hình thức xử lý giáo viên đánh học sinh, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/9 theo chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung.

Trước đó ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền thông tin giáo viên lớp 2A trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh tím chân học sinh. Sự việc xảy ra ngày 8/9, hết giờ ra chơi, nhiều em không kịp chạy vào lớp, bị cô bắt đứng lên bảng, quật đến gãy thước. Có tất cả 11 em bị đánh bầm tím chân.

Giáo viên chủ nhiệm sau đó đã xin lỗi và được gia đình học sinh chấp thuận.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)