Xã hội

4 thuyền viên VN được cứu trong vụ chìm tàu ở Nam Phi

4 thuyền viên người Việt Nam đã được cứu sống trong vụ chìm tàu cá HSIANG FUH No.6, quốc tịch Đài Loan tại vùng biển Nam Phi.

4 thuyền viên người Việt Nam đã được cứu sống trong vụ chìm tàu cá HSIANG FUH No.6, quốc tịch Đài Loan tại vùng biển Nam Phi.

Tàu SBI ANTARES (quốc tịch Marshall Islands) tham gia cứu nạn các thuyền viên tàu cá HSIANG FUH No.6 bị chìm - Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp

Sáng 11-7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết trước đó tàu cá HSIANG FUH No.6 (quốc tịch Đài Loan) với 30 lao động, trong đó có 4 người Việt Nam bị chìm cách vịnh Richards, Nam Phi 344 hải lý về phía Đông.

Lúc 12h53 ngày 9-7 (19h53 giờ Việt Nam), hai tàu EVER DIADEM quốc tịch Singapore và tàu SBI ANTARES quốc tịch Marshall Islands đi ngang qua khu vực tàu chìm đã tổ chức cứu được toàn bộ 30 người (tàu EVER DIADEM cứu 16 người và tàu SBI ANTARES cứu được 14 người).

Dự kiến, tàu EVER DIADEM và tàu SBI ANTARES sẽ cập cảng DURBAN, Nam Phi trưa 11-7 để bàn giao các thuyền viên được cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã triển khai thông tin liên lạc, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Cape Town, Nam Phi (MRCC Cape Town) trong việc hỗ trợ người bị nạn.

Đồng thời, nhanh chóng thông tin tới Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi phối hợp các cơ quan chức năng liên quan có các biện pháp hỗ trợ pháp lý và thủ tục cần thiết cho 4 công dân Việt Nam.

Theo thông tin Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được, tình trạng sức khỏe các thuyền viên đều ổn định.

Thông tin ban đầu, 4 thuyền viên người Việt Nam được cứu trong vụ chìm tàu gồm Chu Van Tuan (SN 20-10-1985 tại Nghệ An), Mong Van Khieu (SN 3-2-1995 tại Nghệ An), Pham Van Quyet (SN 28-2-1989 tại Nghệ An), Le Van Luan (SN 22-9-1993 tại Nghệ An).

Theo Tuấn Phùng - Duy Công (Tuổi Trẻ)