Xã hội

4 thuyền viên sống sót sau gần 40 tiếng trôi dạt trên biển

Sau gần 2 ngày đêm trôi dạt trên biển, 4 trong 5 thuyền viên mất tích trên tàu vận tải bị chìm tại cửa Gianh (Quảng Bình) đã được tìm thấy, cách vị trí chìm tàu khoảng 70km.

 
Sau gần 2 ngày đêm trôi dạt trên biển, 4 trong 5 thuyền viên mất tích trên tàu vận tải bị chìm tại cửa Gianh (Quảng Bình) đã được tìm thấy, cách vị trí chìm tàu khoảng 70km.
 

2 tàu chở clinke ở cảng Gianh bị chìm, khiến 5 người mất tích. Ảnh V.Th

Tối 16/10, ngư dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) phát hiện, đón 4 thuyền viên trong tình trạng đuối sức, đang trôi dạt trên biển.

Trước đó, khoảng 3h ngày 15/10, lũ đổ về cuốn trôi hai tàu vận tải clinker neo đậu tại cảng Gianh (huyện Bố Trạch) khiến 5 thuyền viên mất tích. Sau gần 40 tiếng vật lộn trên biển, dưới trời mưa và không có thức ăn, nước uống, 4 thuyền viên trôi dạt đến xã Ngư Thủy Bắc, cách nơi tàu bị chìm khoảng 70km.

Hiện, cả 4 người nhập viện Việt Nam Cuba – Đồng Hới để chăm sóc sức khỏe.

Nhà chức trách tiếp tục tìm kiếm một thuyền viên đang mất tích, trong khi 2 tàu bị chìm được đánh dấu bằng phao để tranh tai nạn hàng hải.

4 thuyền viên thoát nạn gồm thuyền trưởng Lê Bá Hoạt (35 tuổi), máy trưởng Nguyễn Ngọc Thành (27 tuổi), các thuyền viên Vũ Như Thắng (32 tuổi) và Ngô Văn Duy (26 tuổi).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 13/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra Nghệ An có mưa rất to. Tâm mưa là Quảng Bình, trong 24 giờ, tổng lượng mưa đo được tại trạm khí tượng Đồng Hới lên tới 747 mm - cao nhất trong lịch sử quan trắc ở tỉnh này.

Mưa lớn kết hợp với nhiều thủy điện xả lũ khiến mực nước sông suối đồng loạt dâng cao, tràn vào làng xã, gây ngập nặng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Từ chiều 15/10 đến nay, mưa giảm dần, nước lũ bắt đầu rút.

Thống kê đến chiều 16/10, có 24 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ.

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)