Xã hội

38 người dân tộc thiểu số từ Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô: Hiện tượng bất thường

Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Ia Grai, Gia Lai khẳng định, việc nhiều người dân tộc thiểu số từ Gia Lai ra TP Hải Phòng thi bằng lái xe là "bất thường".

38 người dân tộc thiểu số từ Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô: Hiện tượng bất thường
Anh Rơ Lan Tinh. Ảnh: Tiền phong

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện hôm qua (16/1) cho biết trên VnExpress, cơ quan này đã nhận được phản ánh việc 38 người ở tỉnh Gia Lai ra học và thi bằng lái ô tô tại TP Hải Phòng trong thời gian ngắn, nghi không đủ thời gian theo quy định của pháp luật.

Tổng cục đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng rà soát sự việc, đồng thời cử tổ công tác gồm 8 người của giới chức địa phương vào cuộc.

"Nếu phát hiện vi phạm, Tổng cục sẽ thu hồi các giấy phép lái xe đã cấp và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm", ông Huyện khẳng định với nguồn trên.

Theo ghi nhận của Dân trí, có 91 trường hợp người dân huyện Ia Grai, Gia Lai đi thi giấy phép lái xe ở tỉnh thành khác. Đáng nói, có tới 38 trường hợp người dân tộc thiểu số tới TP Hải Phòng để thi bằng lái xe.

Trung tá Trần Dũng Sỹ (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) khẳng định việc nhiều người dân tộc thiểu số từ Gia Lai ra TP Hải Phòng thi bằng lái xe là " hiện tượng bất thường, cần xem xét lại".

"Theo quy định thời gian học lái xe ô tô hạng C là 6 tháng, nhưng nhiều người dân ở đây chỉ cần thời gian 2 tuần là đã có được bằng lái xe. Thời gian học như vậy không đảm bảo chất lượng, những người có bằng này liệu có đủ kỹ năng lái xe khi tham gia giao thông…", nguồn trên dẫn lời Trung tá Sỹ.

Theo Tuổi trẻ, anh Rơ Lan Tinh (35 tuổi, ở làng Jăng Krái 1, xã Ia Khai, huyện Ia Grai) và anh Rơ Chăm Huyh (làng Jăng Krái 2, xã Ia Khai) đã đi thi ở Hải Phòng và được cấp giấy phép lái xe.

Rơ Chăm Huyh kể với Tuổi trẻ, anh được giới thiệu có đường dây "bao đậu" nên cùng nhiều người quen trong làng làm hồ sơ học và sát hạch lái ô tô hạng C tại Trung tâm Dạy nghề lái xe địa chỉ tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Thanh niên này mất 14 triệu đồng học phí, khoảng 10 triệu đồng chi phí đi lại ăn ở trong 2 tuần. Sau đó, anh được cấp giấy phép lái ô tô hạng C ngày 26/10/2018. 

Còn Rơ Lan Tinh cho biết, anh thi bằng lái xe hạng C tại Hải Phòng hôm 27/9/2018, đạt điểm lý thuyết tuyệt đối 30/30. Sau đó anh được Sở GTVT TP Hải Phòng cấp giấy phép lái xe hạng C hôm 22/10/2018.

38 người dân tộc thiểu số từ Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô: Hiện tượng bất thường - 1
Hình ảnh GPLX và hồ sơ của anh Rơ Châm Huyh với số điểm cao. Ảnh: Tiền phong

Ông A Huân, Phó Trưởng Công an xã Ia Khai xác nhận có gần 40 người dân ở các làng ra Hải Phòng thi bằng lái xe.

Vị này cho biết trên Tiền phong, kết thúc mùa thu hoạch điều, có một số người từ Hải Phòng về địa phương tuyên truyền cho người dân theo học thi lấy giấy phép lái xe ô tô. Họ tới không thông qua chính quyền.

"Học và thi lấy bằng lái xe để lái xe ra đường đảm bảo an toàn cho mình và người khác nữa. Địa bàn này người đồng bào đọc thông viết thạo rất ít, vậy mà họ thi đậu dễ vậy mình thấy không ổn. 

Có người lấy được bằng lái rồi chỉ để lúc uống rượu chìa bằng ra khoe nhau thôi", ông A Huân nói với Tiền phong, đồng thời thông tin hiện còn nhiều người làm hồ sơ ra miền Bắc thi bằng lái xe.

Bí thư Ðảng ủy xã Ia Khai Nguyễn Thanh Phương nói ở địa phương nhiều người ít học nên ngại thi cử, do đó những đối tượng môi giới cam kết "bao đậu 100%" khi thi bằng.

Liên quan vụ việc này, ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Giao thông Hải Phòng thông tin với VnExpress, đơn vị đang tiến hành rà soát chứ chưa có kết quả. Song vị này nhận định, hoạt động đào tạo tài xế đã được xã hội hóa hàng chục năm nay nên người dân từ địa phương này tới địa phương khác học lái xe rồi thi lấy bằng lái là "chuyện rất bình thường".

"Sở tổ chức thanh tra toàn diện các trung tâm nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý mạnh", Giám đốc Thọ khẳng định trên Vietnamnet.

Theo Thanh Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)