Xã hội

3 người tử vong trên tàu chở cát ở sông Hồng do ngạt khí

Sáng 15/3, đại diện Công an TP Hưng Yên cho biết, bước đầu xác định 3 nạn nhân tử vong trên tàu hút cát sông Hồng, đoạn qua xã Tân Hưng (thành phố Hưng Yên) do ngạt khí độc CO từ chính động cơ máy tàu xả ra.

Sáng 15/3, đại diện Công an TP Hưng Yên cho biết, bước đầu xác định 3 nạn nhân tử vong trên tàu hút cát sông Hồng, đoạn qua xã Tân Hưng (thành phố Hưng Yên) do ngạt khí độc CO từ chính động cơ máy tàu xả ra.
Cả 3 người đều quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, gồm: Nguyễn Đức Diễn (39 tuổi), Nguyễn Đức Võ (30 tuổi) và Đỗ Quang Huy (25 tuổi).
 

Tàu Thái Bình đến mua cát của Công ty Việt Linh và gặp nạn do ngạt khí CO. Ảnh: Công an Hưng Yên

 
Trước đó khoảng 13h chiều 14/3, nhiều người trên tàu hút cát sông Hồng, đoạn qua xã Tân Hưng (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) thấy một thuyền viên đứng trên mũi tàu số hiệu Thái Bình la hét kêu cứu, sau đó anh này quay vào khoang. Mọi người đã tiếp cận và phát hiện 3 người tử vong dưới khoang tàu, mùi khí độc thốc lên khó chịu.
 
Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng, sau khi hoàn tất công tác điều tra, khám nghiệm tàu và tử thi.
 
>> Phát hiện 3 người chết trên tàu chở cát ở sông Hồng
 
Theo Giang Chinh (VnExpress.net)