Xã hội

3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu

Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng vào trong căn nhà phát hiện thi thể 3 mẹ con chị Thảo trên giường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 22/4, lửa bùng cháy tại căn nhà của chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi) ở mặt đường quốc lộ 10, xóm Tân Lập (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định). Ngôi nhà này thường ngày bày bán, sửa chữa mặt hàng điện tử, điện lạnh.

3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu
Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

3 mẹ con tử vong trên giường

Phát hiện vụ việc, người dân khu vực tìm cách phá cửa ngôi nhà cứu người kẹt bên trong nhưng không thành. Cả ba mẹ con chị Thảo và hai con trai Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi), Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi) bị lửa thiêu tử vong trên giường.

Ông Phạm Văn Lưu - Chủ tịch UBND xã Yên Tiến thông tin, thời điểm phát hiện vụ cháy, người dân đã khẩn trương tiến hành phá cửu để cứu những người bên trong nhưng do cửa nhà khoá trái nên phải 10 phút sau mới phá được cửa. Tuy nhiên, khi mọi người vào bên trong thì cả ba mẹ con chị T. đã tử vong.

3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu - 1
Cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ việc 
3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu - 2
Bên trong ngôi nhà đã bị cháy hoàn toàn

Ông Lưu cũng thông tin, nơi xảy ra vụ hoả hoạn là ngôi nhà cấp bốn sửa chữa đồ điện lạnh, có nhiều vật dụng dễ cháy và trần nhà được ốp xốp chống nóng. 

Vào đêm 21/4, chồng chị T. đi lắp điều hoà ở Thanh Hoá nên chỉ có ba mẹ con ở nhà.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để lo mai táng.

3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu - 3
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy 

Nguyên nhân có thể do hệ thống điện trong nhà 

Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn huyện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã xuống hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân.

"Khả năng cháy có thể do hệ thống điện trong nhà. Chiều nay, chúng tôi sẽ tổ chức cán bộ đến nhà nạn nhân ở huyện Nghĩa Hưng để thăm hỏi, động viên chia buồn với người thân" - ông Thành nói.

3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu - 4
Phía bên trong ngôi nhà bị cháy
3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu - 5
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc 

3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu - 6

3 mẹ con chết cháy ở Nam Định: Nguyên nhân ban đầu - 7
Người dân tập trung rất đông để theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Theo Nhị Tiến (VietNamNet)