Xã hội

22h30 ngày 15/9, nhiều người Sài Gòn vẫn ở ngoài đường

Đến hơn 22h ngày 15/9, hàng nghìn người dân vẫn dầm mưa lội nước trên nhiều tuyến đường tại TP HCM.

Đến hơn 22h ngày 15/9, hàng nghìn người dân vẫn dầm mưa lội nước trên nhiều tuyến đường tại TP HCM.

Tại các tuyến đường Ung Văn Khiêm, D1, D2, Nguyễn Xí.. quận Bình Thạnh nước tràn ngập từ đường vào nhà dân. Trong khi đó, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn kẹt xe kéo dài. Cảnh sát giao thông đã túc trực tại nhiều tuyến đường để điều tiết giao thông.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân dù bão số 3 đã tan trên khu vực nam Lào nhưng hoàn lưu bão còn ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Nam bộ. Hoàn lưu bão làm gió tây nam phát triển mạnh đây là nguyên nhân gây ra mưa liên tục mấy ngày qua ở Nam bộ.

Cũng theo thạc sĩ Lan, mưa sẽ giảm dần từ ngày mai (16/9), thời tiết dần trở lại đặc điểm sáng hửng nắng, mưa trưa chiều, mưa đêm cũng sẽ giảm.

Dầm mưa đẩy xe chết máy.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thành phố, lượng mưa chiều tối ngày 15/9 tại trạm Cầu Bông (quận 1) 116 mm, trạm Quang Trung (Gò Vấp) 72 mm, Lý Thường Kiệt (quận 11) 78 mm, trạm An Lạc (Bình Tân) 105 mm, Phan Văn Khỏe (quận 6) 83 mm. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm tới nay.
 
 
Tới 20h cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết nhiều khu vực tại TP HCM ngập vẫn chưa có thống kê cụ thể các tuyến đường bị ngập.
 
>> Hàng triệu xe chôn chân dưới mưa ở trung tâm Sài Gòn
>> Kẹt xe tại TP.HCM sẽ ngày càng trầm trọng
>> Phó giám đốc Sở Giao thông Hà Nội: "Nhiều người mua ô tô cho oách"
>> Sẽ rút giấy phép công trường gây ùn tắc
 
Theo Đ.Phú-Q.Khải (Tuổi Trẻ)