Xã hội

2 thanh niên ngã xe chết bên đường lúc rạng sáng

2 nam thanh niên được phát hiện chết bên lề đường cạnh xe máy trong tình trạng đa chấn thương vào lúc rạng sáng trên quốc lộ 14.

Sáng nay, Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra cái chết của 2 thanh niên nghi do tự té xe.

Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày khiến 2 người chết tại chỗ.

2 thanh niên ngã xe chết bên đường lúc rạng sáng
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Nguyễn Đình Anh (21 tuổi, trú xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển xe máy BKS 47P5-5164, chở phía sau một thanh niên (chưa rõ danh tính) lưu thông trên quốc lộ 14 hướng thị xã Buôn Hồ đi TP. Buôn Ma Thuột. Khi đến địa bàn xã Hòa Thuận thì xe máy leo lên lề đường té ngã trượt dài khoảng 50m.

Tại hiện trường, Anh và thanh niên đi cùng tử vong tại chỗ trong tình trạng đa chấn thương cạnh rơ mooc xe công nông bên đường. Chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Đến rạng sáng, người dân đi đường phát hiện sự việc đã điện báo công an địa phương.

Theo Trùng Dương (VietNamNet)