Xã hội

2 tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá ở vùng biển Hoàng Sa

Trong lúc hành nghề đánh bắt thủy sản ở quần đảo Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị 2 tàu nước ngoài vây ép đâm chìm, 5 ngư dân văng xuống biể

Trao đổi với PV sáng 10/7, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trong lúc hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, ngư dân địa phương bị 2 tàu nước ngoài xua đuổi, tấn công, đâm chìm tàu cá. 

2 tau nuoc ngoai dam chim tau ca o vung bien Hoang Sa hinh anh 1
Một tàu cá của ngư dân miền Trung bị tàu nước ngoài đâm chìm được tàu cứu hộ kéo về. Ảnh: Minh Hoàng.

"Năm ngư dân bị hất văng xuống biển kêu cứu nhưng 2 tàu nước ngoài liên tục ngăn cản không cho tàu cá Quảng Ngãi đánh bắt gần đó đến ứng cứu. Đến 19h ngày 9/7, các thuyền viên trên tàu ông Huỳnh Văn Khanh mới có thể tiếp cận cứu vớt 5 ngư dân gặp nạn", ông Hùng cho hay. 

Tuần trước, tàu ông Khanh gồm 7 ngư dân và tàu ông Lựu có 5 ngư dân xuất bến rời cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) ra vùng biển Hoàng Sa. Đến trưa 9/7 thì 2 tàu cá cùng các ngư dân bất ngờ bị 2 tàu nước ngoài rượt đuổi, tấn công. 

Nhận tin báo khẩn cấp của thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh, chiều 9/7, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn 5 ngư dân của tàu cá bị đâm chìm.

Theo Minh Hoàng (Zing.vn)