Xã hội

175 hộ dân ở Hải Phòng được trả lại sổ đỏ sau nhiều năm khiếu kiện

Cán bộ địa chính xã Vĩnh Phong (Hải Phòng) giấu 175 sổ đỏ của người dân trong tủ trong nhiều năm.

175 hộ dân ở Hải Phòng được trả lại sổ đỏ sau nhiều năm khiếu kiện
Ảnh minh họa

Ngày 26/6, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp giữa Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Vĩnh Bảo và đại diện 175 hộ dân 2 xóm 7 và 8, xã Vĩnh Phong (Vĩnh Bảo) để giải quyết việc khiếu kiện của người dân về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau khi nghe các bên trình bày quan điểm, lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND huyện Vĩnh Bảo trả lại hoặc cấp mới sổ đỏ cho 175 hộ dân trong tháng 7.

Trước đó, tháng 1/1992, UBND xã Vĩnh Phong thông báo việc đo đạc đất ở để lập bản đồ địa chính, cấp sổ đỏ cho các hộ dân. Mỗi hộ dân đã nộp 20.000 đồng lệ phí để nhận tờ trích đo. 5 năm sau, gần 700 hộ dân từ thôn 1 đến thôn 6 thôn đã được nhận sổ đỏ, còn các hộ dân xóm 7 và 8 thì không được nhận.

Đến năm 2012, ông Nguyễn Văn Quế, cán bộ địa chính xã Vĩnh Phong bàn giao công việc cho một nữ cán bộ mới. Kiểm tra tủ hồ sơ, nữ cán bộ này phát hiện 175 sổ đỏ của người dân xóm 7 và 8 bị cất trong tủ suốt từ năm 1997, không giao cho người dân.

Ngay sau khi biết thông tin, các hộ dân ở xóm 7 và 8 đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Quế và một số lãnh đạo xã liên quan.

Năm 2016, huyện Vĩnh Bảo đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quế; bãi nhiệm Chủ tịch xã Bùi Ánh Dương... Tuy nhiên, huyện quyết định thu hồi 175 sổ đỏ đã cấp cho các hộ dân nói trên với lý do việc cấp giấy không thông qua hội đồng xét duyệt của xã Vĩnh Phong. 

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)