Xã hội

150 người bị thương do pháo nổ trong Tết

Trong 7 ngày Tết, 150 người nhập viện do pháo nổ, tăng 54 ca so với Tết năm ngoái, theo Bộ Y tế.

 

Trong 7 ngày Tết, 150 người nhập viện do pháo nổ, tăng 54 ca so với Tết năm ngoái, theo Bộ Y tế.

Từ năm 1995, Việt Nam cấm đốt pháo nhưng hầu như năm nào cũng có tiếng pháo nổ. Những tai nạn thương tâm vì pháo trong dịp Tết vẫn xuất hiện và có chiều hướng gia tăng. Trong 9 ngày nghỉ Tết năm 2016, cả nước ghi nhận 86 ca tai nạn do pháo nổ, Tết 2015 là 55, Tết năm 2014 chỉ có 34 ca.

150-nguoi-bi-thuong-do-phao-no-trong-tet

Xác pháo đỏ ở thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Đức Hùng.

6 ngày nghỉ Tết, cả nước có gần 180.000 người vào viện khám, cấp cứu; trong đó gần 36.000 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông. 160 người tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện), giảm 64 ca so với Tết năm 2016. 

Theo Phương Trang (VnExpress.net)