Xã hội

13 ngư dân thoát nạn khi tàu đánh cá bị đâm thủng

Sau khi đâm thủng tàu cá của ngư dân Thừa Thiên Huế, chiếc tàu vỏ sắt bỏ chạy để mặc thuyền viên đang gặp nạn.

Ngày 5/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa tiếp nhận trình báo của ngư dân Nguyễn Thanh Bình (trú xã Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) về việc tàu cá do ông làm thuyền trưởng bị đâm thủng khi đang đánh bắt cá. 

13 ngư dân thoát nạn khi tàu đánh cá bị đâm thủng
Tàu cá của ngư dân Thừa Thiên Huế bị đâm thủng. Ảnh: Võ Tiến.

Theo ngư dân Bình, lúc 0h10 ngày 5/5, tàu cá của ông với 12 thuyền viên đang đánh bắt trên vùng biển cách bờ hơn 50 hải lý thì bị một tàu cá vỏ sắt đâm trực diện vào mạn phải, gây một lỗ thủng có đường kính gần 60 cm. Nước biển tràn vào khoang tàu, làm hỏng hệ thống điện.

Thấy tàu bị thủng, ngư dân Bình tri hô các thuyền viên dùng búa, đinh và xốp bịt lại lỗ thủng, gọi tàu cá gần đó ứng cứu. Một tàu cá hậu cần đã cứu và lai dắt tàu vào bờ an toàn.

Riêng chiếc tàu vỏ sắt sau khi đâm thủng tàu cá Thừa Thiên Huế đã bỏ chạy. Theo ngư dân Bình, chiếc tàu bỏ chạy mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay, sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Võ Thạnh (VnExpress.net)