Xã hội

12h trưa nay Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Chưa hết mùa mưa của năm 2017, Thủy điện Hòa Bình đã phải 2 lần xả lũ. Lần 1 xã 3 cửa xả sâu vào các ngày 18-19/7; lần 2 vào 12h trưa nay, ngày 11/8. Đây được coi thực trạng hiếm thấy ở Thủy điện Hòa Bình từ hàng chục năm nay.

Chưa hết mùa mưa của năm 2017, Thủy điện Hòa Bình đã phải 2 lần xả lũ. Lần 1 xã 3 cửa xả sâu vào các ngày 18-19/7; lần 2 vào 12h trưa nay, ngày 11/8. Đây được coi thực trạng hiếm thấy ở Thủy điện Hòa Bình từ hàng chục năm nay.

 Thủy điện Hòa Bình xả lũ hồi giữa tháng 7.

Do mưa lũ ở thượng nguồn đổ về, mức nước hồ Thủy điện Hòa Bình đã vượt mức cho phép.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, tình hình mưa lũ thời gian tới còn diễn biến phức tạp.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đà, ngày 10/8/2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có văn bản số 90/TWPCTT yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy vào 12h hôm nay, ngày 11/8.

Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn, có thể mở thêm các cửa xả đáy tiếp theo.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Trân Công - Chánh Văn phòng Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo trên, 12h trưa nay Thủy điện Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả sâu. Trong thời gian xả phải liên tục duy trì phát điện tối đa 8 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 2.400 m3/giây.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình theo dõi chặt chẽ lượng nước đến hồ, mực nước thượng và hạ lưu đập để báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng.

Hiện nay lệnh mở cửa xả lũ ở Thủy điện Hòa Bình đã được thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ở hạ lưu hồ Hòa Bình, để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình vùng hạ du.

Khi được hỏi về ngày đóng cửa xả, ông Công cho biết, xả lũ lần 2 này chưa ấn định ngày đóng cửa xả để tích nước, bởi phải căn cứ theo mực nước từ thượng nguồn đổ về và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương.

Trao đổi qua điện thoại, ông Hoàng Trọng Nam - Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La & Lai Châu - thông tin, hiện tại Thủy điện Lai Châu liên tục mở 1 cửa xả mặt (xả tràn) để đảm bảo an toàn cho đập thủy điện và điều tiết nước.

Cũng theo ông Nam, tại Thủy điện Sơn La mực nước đổ về hồ chứa rất lớn. Tuy nhiên Thủy điện Sơn La vẫn đủ điều kiện tích nước đảm bảo an toàn công trình.

Theo Đàm Quang (Dân Trí)