Xã hội

11 xe chở gỗ quá tải lọt qua bốn huyện vào Việt Nam

Thanh tra Sở giao thông Nghệ An vừa bắt giữ 11 xe tải chở gỗ mang BKS Lào đang lưu thông trên quốc lộ 7, hướng từ cửa khẩu Nậm Cắn về TP Vinh.

Thanh tra Sở giao thông Nghệ An vừa bắt giữ 11 xe tải chở gỗ mang BKS Lào đang lưu thông trên quốc lộ 7, hướng từ cửa khẩu Nậm Cắn về TP Vinh.

Ông Phan Huy Chương, Phó chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Nghệ An (GTVT) sáng 6/3 cho biết, đoàn xe đang bị tạm giữ tại Bến xe khách huyện Đô Lương (Nghệ An) để chờ xử lý.Khoảng 20h tối 5/3, tổ công tác của thanh tra Sở GTVT Nghệ An tổ chức tuần tra trên quốc lộ 7. Khi đến đoạn đường chạy qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn thì phát hiện 11 xe chở gỗ do các tài xế Lào điều khiển có dấu hiệu vượt tải.
 
 

Tổ công tác của thanh tra Sở GTVT Nghệ An sau đó phải yêu cầu đoàn xe di chuyển Đô Lương để chờ xử lý. Đến 6h sáng 6/3, lực lượng chức năng mới áp tải được cả 11 chiếc xe về tạm giữ tại Bến xe khách huyện Đô Lương.
 
Theo lời ông Phó chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An, nhìn bằng mắt thường có thể khẳng định đoàn xe chờ gỗ này đều vượt trọng tải cho phép. Hầu hết các xe chở gỗ vuông với nhiều khúc lớn. Mỗi xe chở hơn 10 m3 gỗ được trùm bạt kín mít.
 
 
 

Các tài xế đều mang theo vợ con đi theo. Họ cho biết, đoàn xe này xuất phát từ Xiêng Khoảng. Gỗ được chở cho một công ty trên địa bàn phường Quán Bàu, TP Vinh.Nhiều xe còn chở vượt chiều dài cho phép so với kích thước thùng xe.
 
 
 
Thanh tra giao thông kiểm tra giấy tờ của các lái xe tại Bến xe khách Đô Lương. Trước thời điểm bi bắt, đoàn xe đã lọt qua 4 huyện dọc theo tuyến quốc lộ 7 gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn. Chiều 6/3, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An bắt đầu cân tải trọng, xử phạt theo đúng quy định và buộc các xe hạ tải mới được lưu thông tiếp. Với hành vi chở quá tải trọng, chủ xe và chủ hàng hóa sẽ bị phạt tối đa 41,5 triệu đồng.
 
Theo Phạm Hòa (Zing.vn)