Xã hội

100m đường ở Hòa Bình nguy cơ bị sông Đà nuốt chửng

Do mưa lớn, 100m đường tỉnh lộ 445 bị sạt lở nguy cơ bị nước sông Đà "ngoặm" mất hoàn toàn.

100m đường ở Hòa Bình nguy cơ bị sông Đà nuốt chửng
Các lực lượng chức năng đang chốt trực tại đoạn đường dài hơn 100m tại xã Dân Hạ đang rạn nứt.

Do áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên diện rộng các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Hòa Bình xảy ra ngập lụt, sạt lở đất trên khiến hoa màu, tài sản của nhân dân thiệt hại nhiều.

Riêng địa phận thuộc xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) trong ngày hôm nay (30-7) đã phải di rời 4 hộ 10 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đặc biệt, nguy cơ mất trắng 5 ngôi nhà và cắt đứt trên 100m đường 445 xuống lòng hồ Sông Đà, khiến các phương tiện không được phép qua lại.

Trước tình hình trên, Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động hàng chục CBCS cứu hộ, hướng dẫn phân luồng giao thông cho người dân; đồng thời phối hợp với các lực lượng quân đội, dân quân, Công an xã và chính quyền địa phương túc trực tại hiện trường, tiếp tục di rời các hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện đoạn đường đang cấm lưu thông. Cơ quan chức năng yêu cầu các phương tiện cũng như người dân không được phép qua lại, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Theo Ngô Thủy (CAND Online)