Thể thao

World Cup 2018: 'Đại ca' ĐT Mexico bị cấm uống nước do nằm trong 'danh sách đen' của Mỹ

Một loạt vấn đề liên quan đến nhau đã khiến cầu thủ kỳ cựu này bị phân biệt đối xử.

Theo tờ New York Times, trung vệ kỳ cựu Rafael Marquez của Mexico hiện đang nằm trong danh sách đen vì cáo buộc giúp các tập đoàn ma túy rửa tiền. Công ty tài trợ cho chai nước được sử dụng tại World Cup không muốn hình ảnh của Marquez dính dáng tới bất kỳ sản phẩm nào của họ. 

Ngoài ra, hãng bia gắn tên với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng quyết định sẽ không trao giải nếu như trung vệ của Mexico là người được bình chọn.

Từ tháng 8 năm ngoái, tài sản mà Marquez sở hữu tại Mỹ đã bị đóng băng. Các hãng hàng không nước này cũng cấm cửa cầu thủ 39 tuổi.

LĐBĐ Mexico đương nhiên không hài lòng với cái cách mà huyền thoại của họ bị đối xử. Tuy nhiên, họ cũng chưa thể tìm ra biện pháp hợp lý trong tình huống này.

World Cup 2018: 'Đại ca' ĐT Mexico bị cấm uống nước do nằm trong 'danh sách đen' của Mỹ

Những rắc rối bên ngoài không làm ảnh hưởng tới khát khao chiến đấu cho ĐT Mexico của Marquez. Trong trận gặp Đức, anh đã vào sân vào trở thành cầu thủ thứ 3 thi đấu tại 5 kỳ World Cup. Marquez cùng đồng đội bảo toàn được tỉ số 1-0 trước đội ĐKVĐ đến tận phút cuối.

Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)