Thể thao

Truyền thông gọi thất bại của tuyển Đức là nỗi ô nhục

Nhiều tờ báo Đức đồng loạt mô tả thất bại của tuyển Đức trước Hàn Quốc, qua đó bị loại khỏi World Cup 2018 từ vòng bảng là nỗi ô nhục chưa từng có trong lịch sử.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận Đức thua Hàn Quốc 0-2 (27/6) vang lên, tờ Die Welt viết: "Nỗi ô nhục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đức".

Trong khi đó, nhật báo Bild có lượng phát hành lớn nhất nước Đức đưa ra lời khẳng định đanh thep ngay phần tít: "Đội tuyển Đức không xứng đáng đi tiếp". Trong nội dung, tờ Bild không ngần ngại dùng chữ "đáng xấu hổ" và "một thất bại thảm hại" để mô tả cho nhà cựu vô địch World Cup.

Truyền thông gọi thất bại của tuyển Đức là nỗi ô nhục
Hành trình của nhà vô địch World Cup 2014 kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tờ Kicker bình luận mọi thứ ở tuyển Đức, ngay cả tương lai HLV Joachim Loew sẽ cần được "nội soi" để đi tìm nguyên nhân thất bại. Ở một bài viết khác trên Kicker, họ dùng từ khá "hiền" khi chỉ đưa dòng tít: "0-2 cho Hàn Quốc: Tuyển Đức lỡ vòng 1/8".

Còn báo Spiegel viết: "Tuyển Đức bị loại khỏi World Cup từ vòng bảng". Họ cũng gọi đây là thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. "Lần đầu tiên sau bề dày lịch sử đáng tự hào, tuyển Đức bị loại ngay vòng bảng của World Cup. Đã vậy, họ còn để thua trước đội bóng yếu Hàn Quốc 0-2", tờ Spiegel Online nhấn mạnh.

Truyền thông gọi thất bại của tuyển Đức là nỗi ô nhục - 1
Nỗi buồn của fan Đức sau thất bại gây sốc trước Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Trên báo DW giật tít: "Tuyển Đức dừng cuộc chơi tại World Cup sau trận thua Hàn Quốc". Trong nội dung, DW mô tả nhà thầy trò HLV Joachim Loew đã trình diễn thứ bóng đá rất nghèo nàn.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)