Thể thao

Thuỵ Điển thành công với 'canh bạc tất tay' trước Mexico

Phải lách qua cánh cửa hẹp khi buộc phải thắng Mexico với tỷ số đậm, Thuỵ Điển đã chấp nhận chơi 'canh bạc tất tay' và họ đã thành công bằng trận đại thắng 3-0 để đi tiếp với ngôi nhất bảng đầy bất ngờ nhất ở bảng F.

Trong khi đó, Mexico trả giá cho sai lầm của mình khi chỉ cần 1 điểm là chắc đi tiếp cùng ngôi nhất bảng đã thi đấu đầy chủ quan, nhất là trong hiệp 2 khi chỉ trong vòng 12 phút đầu hiệp họ đã bị thủng lưới 2 bàn khi Augustinsson (phút 50) và Granqvist (phút 62 từ chấm 11m) ghi cho Thuỵ Điển khiến mọi tình thế đảo ngược.

Thuỵ Điển thành công với 'canh bạc tất tay' trước Mexico
Augustinsson đã khơi thông bế tắc và giúp Thuỵ Điển khởi đầu có trận thắng hoành tráng trước Mexico

Khi đó, nếu trận cùng giờ đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Đức thắng Hàn Quốc 1-0 là đủ loại Mexico dù đã có 2 trận thắng từ trước. Mexico vì thế sa sút tinh thần và còn thua thêm 1 bàn nữa trước Thuỵ Điển khi Alvarez đá phản lưới nhà phút 74. Bị dẫn đến 3-0, Mexico hoàn toàn hoảng loạn.

Thế nhưng, thật may cho Mexico ở trận cùng giờ tuyển Đức có một trận đấu dước sức trung bình và chung cuộc còn bị Hàn Quốc đánh bại tới 2-0 (do công Kim Young-gwon và Son Heung-min ghi ở phút 90+3 và 90+6). Nhờ đó, Mexico giữ được suất đi tiếp đầy nghẹt thở với vị trí thứ 2.

Thuỵ Điển thành công với 'canh bạc tất tay' trước Mexico - 1
Thuỵ Điển (giữa) đã chơi canh bạc tất tay để tự quyết cơ hội cho mình

Bảng F rốt cuộc đã kết thúc với một kết cục hoàn toàn không ai nghĩ ra, tuyển Đức ra về với vị trí chót bảng, Hàn Quốc có chiến thắng để ra về ngẩng cao đầu. Trong khi, Thuỵ Điển từ tình thế rất khó lại đứng đầu bảng một cách ngoạn mục.

Tất cả là nhờ “canh bạc tất tay” của HLV Janne Anderson, khi quyết định từ bỏ lối chơi phòng ngự sở trường để dồn lên tấn công Mexico từ những giây phút đầu trận.

Ngay giây thứ 15, tiền đạo Ola Toivonen (Thuỵ Điển) đã bị hậu vệ Gallardo (Mexico) phạm lỗi. Gallardo đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ sớm và là chiếc thẻ vàng nhanh nhất trong lịch sử World Cup.

Thuỵ Điển thành công với 'canh bạc tất tay' trước Mexico - 2
Gallardo (Mexico) phải nhận chiếc thẻ vàng nhanh nhất lịch sử World Cup ngay giây thứ 15

Tuy nhiên, sức ép của Thuỵ Điển cùng hàng loạt cơ hội ghi bàn tạo ra đã trôi qua hết vì những pha kết thúc hết sức vụng về. Thật tiếc là nếu có trung phong kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic hẳn Thuỵ Điển đã không tiếc nuối vì những cơ hội bỏ lỡ. Chưa kể, ở phút 30 Thuỵ Điển còn xui xẻo bị trọng tài dù coi lại VAR (trợ lý trọng tài video) vẫn từ chối một quả phạt đền mười mươi khi tiền đạo Javier Hernandez (Mexico) lui về phòng ngự có vẻ như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Thuỵ Điển thành công với 'canh bạc tất tay' trước Mexico - 3
Thuỵ Điển đã thay đổi lối đá phòng ngự bằng tấn công rực lửa trước Mexico

Không thể ghi bàn, Thuỵ Điển cũng không ít lần giật mình vì những pha phản công nhanh của Mexico. Mexico chỉ cần 1 điểm là chắc suất đi tiếp cùng ngôi nhất bảng, nên đã thi đấu phòng ngự là chính nhằm tìm khe hở của Thuỵ Điển dâng cao để tung đòn trừng phạt.

Mặc dù vậy, cục diện đổi chiều chỉ trong vòng 12 phút ở đầu hiệp 2 khi Thuỵ Điển liên tiếp dẫn trước 2-0 do công Augustinsson và thủ quân Granqvist ghi bàn, trước khi quá an tâm với suất đi tiếp với bàn đá phản của Alvarez phút 74 để thắng 3-0 đầy ngoạn mục để đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)