Thể thao

Thực hư về chuyện Robbie Williams bị mafia truy lùng sau khi giơ ngón giữa tại World Cup

Các trang báo quốc tế đều không hề đăng tải thông tin Robbie Williams bị mafia truy lùng.

Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 FIFA World Cup đã khai mạc vào hôm 14/6 tại thủ đô Moscow của Nga với tiết mục âm nhạc của nhiều nghệ sĩ, trong đó có nam ca sĩ người Anh Robbie Williams. Trong màn trình diễn ca khúc "Rock DJ", Williams đã giơ ngón giữa với camera trên sóng truyền hình trực tiếp, gây ra khá nhiều tranh cãi.

Thực hư về chuyện Robbie Williams bị mafia truy lùng sau khi giơ ngón giữa tại World Cup
Cảnh giơ ngón giữa của Robbie Williams tại World Cup 2018.

Không chỉ vậy, theo tin đồn được lan truyền xôn xao trên mạng xã hội Việt Nam, nam ca sĩ nổi tiếng còn đang bị mafia Nga truy lùng vì hành động gây xúc phạm này.

Tuy nhiên trên thực tế, các trang báo quốc tế đều không hề đăng tải thông tin Robbie Williams bị mafia Nga truy lùng, mà đây chỉ là tin đồn được chia sẻ bởi cư dân mạng Việt.

Thực hư về chuyện Robbie Williams bị mafia truy lùng sau khi giơ ngón giữa tại World Cup - 1
Các trang báo quốc tế đều không hề đăng tải thông tin Robbie Williams bị mafia Nga truy lùng.

Bên cạnh đó, đài truyền hình Fox đã phải xin lỗi phát sóng cảnh này, tuy họ không phải nhà đài trực tiếp sản xuất sự kiện: "Sự kiện khai mạc 2018 FIFA World Cup là sự kiện được quan tâm do một bên thứ ba sản xuất và phát sóng trực tiếp trên Fox. Vì nó được phát trực tiếp, nên chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong màn trình diễn của Robbie Williams và chúng tôi xin lỗi".

Theo Tee (Helino)