Thể thao

Thông tin đặc biệt trước trận Pháp vs Croatia, 22h00 ngày 15.7

Trận chung kết giữa Pháp và Croatia sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 15.7. Hãy cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý trước trận.

- Đây là lần thứ ba Pháp góp mặt trong một trận chung kết World Cup. Hai lần trước, Les Bleus thắng 1 (1998) và thua 1 (2006).

- Trái với đội bóng áo lam, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Croatia đi đến trận đấu cuối cùng tại đấu trường số 1 thế giới.

- Trải qua 5 lần so tài cao thấp, Croatia chưa từng đánh bại Pháp (hòa 2, thua 3).

Thông tin đặc biệt trước trận Pháp vs Croatia, 22h00 ngày 15.7
Pháp vs Croatia.

- Trong quá khứ, 2 đội đã một lần đụng độ tại World Cup. Khi ấy, ở bán kết France ’98, Pháp vượt qua Croatia với tỷ số 2-1.

- Trải qua 6 trận đấu tại World Cup 2018, Pháp đã 4 lần giành quyền giao bóng, trong khi con số bên phía Croatia là 2.

- Pháp đã “ăn” góc cả thảy 19 lần, trung bình 3,16 quả/trận. Con số bên phía Croatia là 28 (4,66 quả/trận).

- Pháp đã nhận tổng cộng 10 thẻ phạt, ít hơn Croatia 1 thẻ (11).

- Trải qua 6 trận, Pháp ghi tổng cộng 10 bàn, 7 trong số đó được thực hiện trong hiệp 2.

- Sau 6 trận, Croatia có tổng cộng 12 bàn, 9 trong số đó diễn ra sau giờ giải lao.

- 3 trận vừa qua của Croatia đều có tổng bàn thắng là số chẵn. Cái kết tương tự cũng xảy ra ở 3 trận đối đầu mới nhất giữa 2 đội.

- Trong lịch sử tham dự World Cup của mình, Croatia mới chỉ một lần gục ngã trước các đội bóng cùng châu lục, còn lại thắng 6, hòa 2.

- 4 lần gần nhất đụng độ các đội bóng cùng châu lục tại World Cup, Les Bleus thắng 2, thua 1, thua 1.

- Lần gần nhất nhập cuộc với mức chênh lệch 0:1/2, Pháp đánh bại Uruguay 2-0. 

- Croatia toàn thắng 2 trận gần nhất sắm vai cửa dưới (1-1 Anh, 3-0 Argentina).

- Tỷ lệ thắng theo TLCA của Pháp và Croatia tại World Cup 2018 đều đạt 66,67% (thắng 4, thua 2).

- Didier Deschamps trở thành người thứ 4 trong lịch sử từng tham dự chung kết World Cup với tư cách cầu thủ và cả với vai trò HLV (sau Mario Zagallo, Franz Beckenbauer và Rudi Voller).

- Thông tin lực lượng:

+ Pháp: Đầy đủ lực lượng.

+ Croatia: Đầy đủ lực lượng.

- Đội hình dự kiến:

+ Pháp (4-2-3-1): Lloris; Varane, Umtiti, Hernandez, Pavard; Kante, Pogba; Matuidi, Mbappe, Griezmann; Giroud.

+ Croatia (4-1-4-1): Subasic; Lovren, Vida, Strinic, Vrsaljko; Brozovic; Modric, Rakitic, Rebic, Perisic; Mandzukic.

Theo Tân Anh (Dân Việt)