Thể thao

Saudi Arabia phủ nhận 'câu trộm' sóng World Cup từ Qatar

Chính phủ Saudi Arabia phủ nhận thông tin kênh truyền hình "câu trộm" sóng World Cup có trụ sở tại nước này, cho rằng những cáo buộc của UEFA và FIFA là vô trách nhiệm.

Trang tin CNBC ngày 26/6 cho biết, Bộ Thông tin Saudi Arabia đã chính thức phủ nhận BeoutQ, kênh truyền hình trực tuyến chiếu trái phép các trận đấu World Cup ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, có trụ sở tại thủ đô Riyadh.

Cơ quan này đồng thời chỉ trích các cáo buộc nhắm vào nước này của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) là thiếu trách nhiệm và vô căn cứ. Saudi Arabia khẳng định các cơ quan chức năng đang "chiến đấu không ngừng" để chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp của BeoutQ trên lãnh thổ nước này.

"Bộ thương mại đã tịch thu hàng nghìn hộp giải mã có thể được dùng để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên lãnh thổ Vương quốc Saudi Arabia. Chính phủ Saudi Arabia luôn quyết tâm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ", thông cáo của bộ thông tin nước này cho biết. 

Saudi Arabia phủ nhận 'câu trộm' sóng World Cup từ Qatar
Dù đội tuyển Saudi Arabia góp mặt tại vòng chung kết World Cup tại Nga, các đài truyền hình nước này lại không có bản quyền phát sóng giải đấu. Ảnh: Getty.

Kênh truyền hình beIN Sports của Qatar, đơn vị nắm quyền phát sóng World Cup 2018 ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, hồi đầu tháng 6 cáo buộc BeoutQ đã "câu trộm" sóng và chiếu trái phép các trận đấu trong sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh.

Hàng loạt tổ chức bóng đá quốc tế như UEFA, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) đã lên án gay gắt hành động vi phạm bản quyền nói trên.

UEFA cáo buộc kênh truyền hình "chiếu lậu" này có trụ sở chính tại Saudi Arabia, trong khi FIFA cảnh cáo sẵn sàng có các động thái pháp lý. Cơ quan này khẳng định đang cân nhắc "mọi biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm bản quyền, nhắm đến những cơ quan hay tổ chức tạo điều kiện duy trì tình trạng vi phạm bản quyền".

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia Turki al-Sheikh cho rằng UEFA và FIFA đã chính trị hóa World Cup khi cho beIN Sports phát sóng độc quyền tại khu vực.

Viết trên mạng xã hội Twitter, ông Turki nói FIFA đã "không cân nhắc đến cảm xúc của gần 30 triệu công dân Saudi" và người dân tại những nước Ả Rập khác. 

Saudi Arabia phủ nhận 'câu trộm' sóng World Cup từ Qatar - 1
Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman xem trận khai mạc World Cup giữa Nga và Saudi Arabia cùng với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Getty.

Tháng 6/2017, bên cạnh các lệnh cô lập giao thông và cấm vận kinh tế nhắm vào Qatar, Saudi Arabia còn cấm beIN Sports kinh doanh tại nước này. Chỉ 2 tháng sau khi lệnh cấm vận bắt đầu, beoutQ xuất hiện.

Theo trang iNews của Anh, dù mang tiếng "chiếu lậu" nhưng kênh truyền hình trực tuyến này vẫn kinh doanh công khai và phát sóng rất chuyên nghiệp. Khách hàng có thể dễ dàng mua hộp giải mã của beoutQ ở các cửa hàng điện tử tại Saudi Arabia với phí thành viên là 350 SAR (gần 92 USD)/năm.

Kênh truyền hình này sử dụng tín hiệu từ Riyadh, thủ đô Saudi Arabia để phục vụ khán giả bóng đá khu vực trong hơn 10 tháng qua, chiếu cả các giải đấu hàng đầu châu Âu. Không chỉ phát sóng các trận World Cup với chất lượng hoàn hảo, beoutQ còn có cả bình luận viên và chương trình quảng cáo riêng. 

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)